Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phố phía nam

Ngày 10-11, Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 'Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Vấn đề và giải pháp'.

Ngày 10-11, Tạp chí Cộng sản phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển kinh tế tuần hoàn ở các tỉnh, thành phía Nam - Vấn đề và giải pháp”.

Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, doanh nhân,... quan tâm đến lĩnh vực này.

Thời gian qua, tại các tỉnh, thành phố phía nam đã xuất hiện một số mô hình kinh tế hoạt động theo nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn và đem lại một số kết quả đáng ghi nhận, như: mô hình khu liên hiệp xử lý chất thải tỉnh Bình Dương, các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi khép kín ở tỉnh Tiền Giang; mô hìmh trang trại côn trùng và chế phẩm sinh học khép kín của Công ty TNHH vườn sinh thái Kim/s Garden ở TP Cần Thơ… Tuy nhiên, phần lớn các mô hình kinh tế tuần hoàn này do các doanh nghiệp, cá nhân tự phát triển mà thiếu sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Tại hội thảo, các tham luận của các đại biểu đã đi sâu, làm rõ tính ưu việt của mô hình kinh tế tuần hoàn và giới thiệu một số kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong quá trình triển khai mô hình này; những thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội và thách thức đối với mô hình kinh tế này khi được triển khai, vận hành ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các tỉnh, thành phố phía nam. Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp đối với Đảng, nhà nước, chính phủ thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/phat-trien-kinh-te-tuan-hoan-o-cac-tinh-thanh-pho-phia-nam-623955/