Phát triển kinh tế hộ nông dân hiệu quả

Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện Long Điền đã tích cực triển khai nhiều mô hình sản xuất, tạo cơ hội cho nông dân mở hướng làm ăn mới có hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Anh Trần Thơm (bên trái), ở xã Tam Phước từ một hộ khó khăn đã vươn lên trở thành hộ khá từ mô hình chăn nuôi bò.

Anh Trần Thơm (bên trái), ở xã Tam Phước từ một hộ khó khăn đã vươn lên trở thành hộ khá từ mô hình chăn nuôi bò.

Trước đây, gia đình anh Trần Thơm (SN 1967, ở ấp Phước Trung, xã Tam Phước) từng là hộ khó khăn ở địa phương. Sau khi được hỗ trợ vay vốn từ Hội Nông dân để đầu tư nuôi bò sinh sản, đến nay, gia đình anh Trần Thơm đã trở thành điển hình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo của địa phương.

“Năm 2013, gia đình tôi được Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 30 triệu đồng để thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản, từ đó gia đình tôi mới có điều kiện vươn lên như ngày hôm nay”, anh Thơm chia sẻ.

Anh Thơm cho biết, ngay sau khi được vay vốn, anh đã đầu tư chuồng trại, mua 2 con bò cái giống về nuôi. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, mỗi ngày, vợ chồng anh chịu khó cắt cỏ, xin rơm rạ về cho bò ăn và tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi. Đến nay, đàn bò của gia đình anh Thơm đã có hơn 10 con, trong đó có 4 con bò sinh sản, chưa kể mỗi năm anh còn bán bớt bê con để tái đầu tư. Không những trả được các nguồn vốn vay, mà gia đình anh Thơm còn xây được căn nhà khang trang, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngoài phát triển chăn nuôi bò, gia đình anh Thơm còn chế biến măng tre do người dân địa phương cắt hái. Măng tươi được vợ chồng anh thu mua về làm sạch vỏ già, đem luộc bán sỉ, lẻ tại các chợ Long Hải, Phước Tỉnh. Sau khi trừ tiền công, tiền xăng xe… mỗi ngày vợ chồng anh Thơm có thu nhập thêm 500 ngàn đồng.

Theo ông Nguyễn Chiêu Công, Chủ tịch Hội Nông xã Tam Phước, Hội luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân gắn với nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có mô hình chăn nuôi bò. Hiện trên địa bàn xã có 68 hộ chăn nuôi bò, với tổng đàn hơn 835 con.

Tương tự, nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình trồng hoa lan, ông Phạm Văn Hiền (SN 1959, ở ấp An Đồng, xã Anh Nhứt) đang sở hữu vườn lan có nhiều giống lan quý, hiếm như giả hạt, ngọc điểm… cho thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng.

Với diện tích 2.500m2, vườn lan của ông Hiền có khoảng trên 3.000 giò lan với nhiều loài lan rừng quý, hiếm khác nhau trị giá gần 4 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 20 chậu lan ngọc điểm (khoảng 15 cây/chậu) được kết trên gỗ lũa cổ thụ tự nhiên rất đẹp, trị giá từ 20-50 triệu đồng/chậu. Hiện ông Hiền đang chăm sóc hơn 2.000 giò lan, với giá bán từ 120-200.000 đồng/giò (tùy lớn nhỏ) để chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. “Đầu năm 2020, tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1,5 tỷ đồng, mở rộng diện tích thêm 1.500m2 để ươm các loại lan rừng quý, hiếm”, ông Hiền cho biết thêm.

Được biết, xã An Nhứt đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng lan, với 22 thành viên, hiện đang chăm sóc trên diện tích 3ha. Hoa lan của Tổ hội xã An Nhứt được thương lái tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh ưa chuộng vì lan đẹp, thơm và lâu tàn.

Mô hình “Chăn nuôi bò” và “Trồng hoa lan” chỉ là hai trong số nhiều mô hình sản xuất hiệu quả do Hội Nông dân huyện Long Điền triển khai trong những năm qua. Không chỉ chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho bà con, thông qua các mô hình, Hội Nông dân các cấp còn giúp hội viên khó khăn vay vốn, cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, trong năm 2019, toàn huyện có 136 hộ khá, giàu đã hỗ trợ cho 256 hộ khó khăn, với số tiền 1,5 tỷ đồng, cùng cây, con giống các loại để giúp 63 hộ vươn lên thoát nghèo. Qua đánh giá cuối năm, toàn huyện có 3.648 hộ hội viên nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó có 22 hộ đạt giỏi cấp Trung ương, 87 hộ đạt giỏi cấp tỉnh, 790 hộ đạt giỏi cấp huyện và 2.749 hộ nông dân đạt giỏi cấp cơ sở.

Ông Huỳnh Văn Sơ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Điền cho biết: Trong thời gian tới, ngoài việc nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả, Hội Nông dân các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng tìm hiểu, nghiên cứu, tìm ra các mô hình, con giống, cây giống mới có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần nâng cao vai trò của Hội trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - HỮU THUẬN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201910/phat-trien-kinh-te-ho-nong-dan-hieu-qua-878696/