Phát triển khu đô thị ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh thành kiểu mẫu

Cần tập trung phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ( ĐHQG-HCM) thành khu kiểu mẫu, xanh, thông minh và thân thiện ở Việt Nam; trở thành hạt nhân quan trọng của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố.

Chiều tối ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. 194 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.355 đảng viên được bầu từ 14 cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ ĐHQG-HCM tham dự. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu mở đầu Đại hội, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐHQG-HCM cho rằng, Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có chiều hướng tăng trưởng chậm, thậm chí tăng trưởng âm do dịch bệnh, các vấn đề toàn cầu trong đó có mối đe dọa an ninh mạng, an ninh con người, phi truyền thống tiếp tục gia tăng; tuy nhiên, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 chắc chắn sẽ tiếp tục tiến triển mạnh mẽ, tạo nhiều đột phá trên nhiều lĩnh vực, từ đó cũng đặt ra nhu cầu rất lớn về đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đối với các trường đại học. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra cho giáo dục đại học trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt chia sẻ, ĐHQG-HCM có điểm thuận lợi là được giao quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự, bộ máy, hoạt động nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế … và còn được chọn là một trong ba trụ cột của thành phố Hồ Chí Minh trong đề án phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phí Đông thành phố. Đô thị này sẽ là nơi kết nối chặt chẽ các chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực trình độ cao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất… Đây chính là thời cơ, động lực đồng thời cũng là những thách thức lớn của ĐHQG-HCM. Hơn thế nữa, nhờ sự đoàn kết nội bộ đã tạo nên sức mạnh hệ thống, tạo nên sự thống nhất. Với bề dày truyền thống, năng động đổi mới trong hiện tại, ĐHQG-HCM nhất định sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó chính là khát vọng, là cam kết đầy trách nhiệm của ĐHQG-HCM với Đảng, với thế hệ đi trước, với đảng viên, giảng viên, viên chức hôm nay và các thế hệ mai sau.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định “Lấy công tác chính trị tư tưởng làm nền tảng; lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học làm trọng tâm; nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong điều kiện có chính quyền cùng cấp”. Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ V, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo dục nước nhà.

Cụ thể, chương trình đào tạo được xây dựng, cải tiến và tổ chức triển khai theo tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra; chuyển đổi theo hướng đa ngành, tăng cường tích hợp, liên thông trong ĐHQG-HCM và các trường đại học thuộc mạng lưới AUN-ACTS (Hệ thống trao đổi tín chỉ các trường Đại học Đông Nam Á). Đến nay, đã có 5 đơn vị triển khai chương trình đào tạo theo CDIO và theo định hướng mô hình giáo dục 4.0, có 8 chương trình đang triển khai đào tạo song ngành: 5 chương trình lĩnh vực Khoa học xã hội và 3 chương trình lĩnh vực Kinh tế, Luật. ĐHQG-HCM đã có tổng số 436 môn học đăng ký tham gia ACTS.

Số ngành đào tạo, số chương trình đào tạo ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và hội nhập khu vực. Năm 2020, ĐHQG-HCM cùng ĐHQG Hà Nội được xếp ở Top 101-150 của 150 đại học hàng đầu thế giới thành lập dưới 50 năm theo Bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021. ĐHQG-HCM còn là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong nhóm 351 - 400 những trường đại học trẻ 2020 theo bảng xếp hạng THE.

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp tích cực, thiết thực cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Từ năm 2016 đến nay, toàn ĐHQG-HCM đã thực hiện trên 3.000 hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ KH&CN với tổng doanh thu trung bình hàng năm đạt khoảng 250 tỉ đồng. ĐHQG-HCM đã tiến hành đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ với 458 đơn, 180 đơn đã được cấp bằng, trong đó, hơn 50% là các sáng chế, giải pháp hữu ích. Thêm vào đó, ĐHQG-HCM cũng rất tích cực tham gia và phát huy vai trò thành viên trong các tổ chức và mạng lưới hợp tác trong khu vực và quốc tế.

Trong 5 năm vừa qua, đơn vị đã đào tạo và cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam hơn 60 nghìn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, Thạc sỹ, Tiến sỹ "vừa hồng vừa sáng". Đây là minh chứng sinh động và quan trọng nhất cho sự đóng góp của ĐHQG-HCM, xứng đáng là đại học mang tên Bác.

Đặc biệt, trong giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước quyết liệt phòng chống, dịch bệnh COVID-19, ĐHQG-HCM đã thể hiện vai trò trách nhiệm xã hội khi cung cấp chỗ cách ly cho hàng ngàn đồng bào trở về từ các nước và hỗ trợ tích cực cùng với thành phố trong cuộc chiến này.

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên được tiến hành chặt chẽ, chất lượng hiệu quả, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin cho sinh viên, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, từ đó giúp cho sinh viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh triển khai thực hiện thường xuyên, đa dạng hình thức; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng luôn được quan tâm, kiện toàn, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Sắp xếp các tổ chức đảng đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, tầm nhìn, phẩm chất đạo đức, đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển các đơn vị thành viên và toàn hệ thống Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các hoạt động: tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cấp ủy và cán bộ đoàn thể; tổ chức hội thảo khoa học, báo cáo thời sự, báo cáo chuyên đề...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ ĐHQG-HCM đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ ĐHQG-HCM trong hệ thống tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy sức mạnh hệ thống mang bản sắc riêng theo hướng tự chủ đại học và hội nhập quốc tế; đổi mới đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; đẩy mạnh xây dựng Khu đô thị đại học theo hướng xanh, thông minh và thân thiện. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025 bắt kịp các trường đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam Á ở một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu; đến năm 2030 nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á.

Đến năm 2025, xây dựng khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, thân thiện hướng đến phát triển bền vững; đến năm 2030 trở thành khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, là một hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh…

Đẩy mạnh tự chủ đại học và hội nhập quốc tế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ ĐHQG-HCM đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ ĐHQG-HCM cần phấn đấu thực hiện đẩy mạnh tự chủ đại học và hội nhập quốc tế, phát huy sức mạnh hệ thống, từng bước đưa đơn vị tiếp cận với các đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực; tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, hôi nhâp quốc tế và CMCN 4.0, nhất là các ngành dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ hiên đại; Xây dựng mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới nhưng phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thể hiện sức mạnh hệ thống, đồng thời tạo môi trường thúc đẩy, tăng cường tính liên thông, gắn kết, tương tác, hỗ trợ trong hệ thống đa dạng trên nền tảng tự chủ đại học.

Đồng thời, lãnh đạo tập trung xây dựng ĐHQG-HCM thật sự là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, liên ngành phục vụ nền CMCN 4.0; nâng cao vai trò khoa học và công nghệ trong phục vụ cộng đồng; ứng dụng và chuyển giao công nghệ lớn, hàng đầu đất nước và khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, chủ động đầu tư, chăm lo, thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, có tầm ảnh hưởng cả nước, khu vực và quốc tế. Đầu tư tăng cường các nguồn lực tài chính thông qua các hoạt động hợp tác, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở trong nước và quốc tế. Chủ động hội nhập, hợp tác khu vực và quốc tế, thúc đẩy các hoạt động quan hệ đối ngoại, gắn kết cộng đồng nhằm nâng cao vị thế và hình ảnh của ĐHQG-HCM .

Tập trung phát triển khu đô thị ĐHQG-HCM thành khu kiểu mẫu, xanh, thông minh và thân thiện ở Việt Nam; trở thành hạt nhân quan trọng của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh. Khẩn trương, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và tỉnh Bình Dương, đề xuất kịp thời tháo gỡ các khó khăn, sớm giải quyết các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng để đảm bảo phát triển không gian xanh, hiện đại, thông minh.

Chú trọng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ từng chi bộ, bộ môn, khoa, phòng đến cấp Đại học Quốc gia vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, nói đi đôi với làm, nhất là trong cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu. Nắm chắc, làm tốt công tác đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, sinh viên - học viên; ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, tăng cường lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội theo tinh thần Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí. Đồng chí Vũ Hải Quân được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội:

CM

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phat-trien-khu-do-thi-dhqg-thanh-pho-ho-chi-minh-thanh-kieu-mau-562252.html