Phát triển đột phá để xứng đáng văn hóa xứ Đoài

Sáng 17/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự kỳ họp thứ chín, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp này, HĐND thị xã Sơn Tây xem xét báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; kiện toàn, bầu chức danh Chủ tịch HĐND, UBND và trưởng các ban của HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX.

Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại kỳ họp thứ chín, HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Tạ Thanh Phong, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thị xã ước thực hiện 2.205 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện 2.163 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước thực hiện 558 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thị xã chú trọng... Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 161 tỷ đồng, đạt 34,4% dự toán thành phố giao, đạt 29,4% kế hoạch thị xã phấn đấu, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Thành phố. Trong đó, hoạt động của HĐND thị xã tiếp tục có bước phát triển theo hướng hiệu quả hơn, từng bước khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, lãnh đạo thị xã đã rất thẳng thắn chỉ ra 9 nhóm tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; xác định rõ 3 nguyên nhân khách quan, 3 nguyên nhân chủ quan. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, Sơn Tây cần bổ sung thêm hạn chế là chưa phát huy hết tiềm năng về văn hóa, con người, nên Sơn Tây rất bình yên nhưng phát triển cũng chậm chạp, cần có sự bứt phá.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị thị xã Sơn Tây phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế trung tâm của vùng văn hóa Xứ Đoài, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, để có bứt phá hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội một cách xuất sắc hơn.

Đặc biệt, nhấn mạnh thực tiễn hoạt động đổi mới của HĐND Thành phố trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị HĐND thị xã Sơn Tây tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường tái giám sát, chất vấn đến cùng những vấn đề nổi cộm chưa được khắc phục hiệu quả. Trong đó, cần có những cuộc giải trình kỹ, nêu rõ trách nhiệm, xác định rõ việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm là từ cá nhân, tập thể, nguyên nhân để có kết luận cụ thể.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phat-trien-dot-pha-de-xung-dang-van-hoa-xu-doai-93858.html