Phát triển đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Ngày 2-12, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học 'Thực trạng và giải pháp về chính sách phát triển đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030'.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Sở KH&CN; các trường thuộc Đại học Thái Nguyên; các hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và đông đảo nhà khoa học.

Tại Hội thảo, đại biểu đã trình bày các tham luận về: Đánh giá thực trạng hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 và các năm tiếp theo; Đào tạo đội ngũ trí thức KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; Các giải pháp về cơ chế, chính sách để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức KH&CN hiện nay trên địa bàn tỉnh; Đánh giá và đề xuất cơ chế chính sách phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và Chương trình chuyển đổi số.

Được biết, năm 2022, UBND tỉnh giao nhiệm vụ “tư vấn, phản biện và giám sát xã hội” cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với nội dung “Tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách về phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030. Hội thảo lần này nằm trong chương trình công tác của Liên hiệp, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/khoa-hoc-cong-nghe/202212/phat-trien-doi-ngu-tri-thuc-khoa-hoc-va-cong-nghe-3512466/