Phát triển doanh nghiệp công nghệ giúp Việt Nam thịnh vượng

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, phát triển doanh nghiệp công nghệ không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn vì hòa bình lâu dài với công nghiệp quốc phòng phát triển.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Công nghệ giải những bài toán Việt Nam. Việt Nam với những vấn đề của mình chính là thị trường để sinh ra và phát triển các doang nghiệp công nghệ. Việt Nam cũng là cái nôi để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đi ra toàn cầu, giải những bài toán toàn cầu".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt diễn ra sáng 9/5

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt diễn ra sáng 9/5

"Nếu chỉ tiếp tục lắp ráp, Việt Nam không giải được bài toán lao động, không thoát được bẫy thu nhập trung bình", ông nói.

Ông cũng lưu ý đó cũng là trách nhiệm của Việt Nam với tư cách quốc gia toàn cầu, công dân toàn cầu, đóng góp cho phát triển thế giới, chứ không chỉ hưởng thành quả của thế giới.

Việc này, theo Bộ trưởng, không chỉ giúp Việt Nam thịnh vượng mà còn vì hòa bình lâu dài với công nghiệp quốc phòng phát triển.

Muốn như vậy, ông lưu ý phát triển DN công nghệ là ưu tiên số 1. Để làm được điều đó, phải tạo ra thị trường và Chính phủ là người mua sắm lớn nhất.

Cũng trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, ở các lĩnh vực dịch vụ, như thương mại, bất động sản, tài chính... đã thành công, có qui mô thị trường, có nguồn lực về tài chính và quản trị, có tinh thần khởi nghiệp.

"Cần phải đầu tư vào phát triển công nghệ, công nghiệp, hình thành nên các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có qui mô lớn, đóng vai trò đầu tàu, từ đó kéo theo hàng ngàn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất", ông nói.

"Đây không chỉ là lời kêu gọi mà đây là trách nhiệm đối với đất nước, đối với sự hưng thịnh của đất nước, nhưng cũng là cho tương lai của chính những công ty này".

Bộ trưởng cũng lưu ý nhiều quốc gia đã hóa rồng cơ bản là trên nền tảng của một số tập đoàn công nghệ lớn.

Ngày 9/5, khoảng 1.000 đại biểu là CEO của các công ty công nghệ lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia và lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành cùng tham dự Diễn dàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt, tìm giải pháp đột phá cho ngành.

Lần đầu tiên, chủ đề dành riêng cho doanh nghiệp công nghệ Việt trong nền kinh tế được nêu tại một sự kiện tầm cỡ quốc gia, với sự tham gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gần 1.000 đại diện Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp công nghệ và công ty khởi nghiệp hàng đầu.

Diễn ra trong ngày 9/5 với 4 phiên thảo luận, diễn đàn dự kiến sẽ ghi nhận nhiều ý tưởng, giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ, theo định hướng đưa Việt Nam trở thành cường quốc về công nghệ.

Minh Lê

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phat-trien-doanh-nghiep-cong-nghe-giup-viet-nam-thinh-vuong-535915.html