Phát triển đô thị Vinh có nguy cơ bị cắt vốn

Vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh (tỉnh Nghệ An) chậm tiến độ một số hạng mục, có nguy cơ bị Ngân hàng Thế giới cắt vốn hỗ trợ

Tiểu dự án này có tổng mức đầu tư 168,484 triệu USD. Trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 98 triệu USD (khoảng trên 2.000 tỉ đồng), vốn đối ứng của Việt Nam 1.269 tỉ đồng. Hiện tổng số vốn đã giải ngân ODA là 56,75 triệu USD, đạt 67% tổng vốn dự án, nguồn vốn đối ứng đã cấp 1.096 tỉ đồng.

Tiểu dự án khởi công vào tháng 6-2013, sau hơn 4 năm thi công đã hoàn thành 7 gói thầu xây lắp và đang triển khai xây dựng 9 gói thầu còn lại gồm: Nâng cấp, cải tạo kênh Bắc đoạn 3; xây dựng khu tái định cư Quán Bàu; xây dựng hồ điều hòa; nâng cấp, cải tạo mương xung quanh thành cổ Vinh; xây dựng đường Hưng Tây - Vinh; xây dựng đường nối Quốc lộ 46 với đường ven sông Lam.

Tuyến đường Vinh - Hưng Tây chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều hạng mục của tiểu dự án thi công chậm do vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB). Điển hình là gói thầu nâng cấp cải tạo tuyến mương xung quanh Thành cổ Vinh theo tiến độ phải hoàn thành vào ngày 30-4-2017 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Ngoài ra, hạng mục tuyến đường Vinh - Hưng Tây thi công chậm do còn nhiều hộ dân ở xóm Vạc và xóm Nam Phúc Long, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên chưa chịu nhận tiền bồi thường, cản trở thi công. Bên cạnh đó, hạng mục thi công cầu vượt trên đường 72 m chậm tiến độ so với kế hoạch.

Ông Ngô Phú Hàn, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cho biết: "Việc GPMB để thi công tuyến đường Vinh - Hưng Tây khó khăn do một số hộ dân đòi tiền đền bù quá cao, huyện đã nhiều lần giải thích, vận động nhưng người dân không nghe". Theo ông Hà Thanh Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, Nghệ An, thời gian tới, ngoài tuyên truyền vận động, nếu cần thiết thì thành phố sẽ kiên quyết cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho bên thi công".

Liên quan đến việc triển khai Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh đầu tháng 11-2017, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) đã làm việc với tỉnh Nghệ An, theo báo cáo của các bên liên quan thì thời gian thực hiện dự án đã gần kết thúc nhưng nhiều gói thầu tiến độ chậm. Cũng theo đại diện WB, những gói thầu không hoàn thành đúng tiến độ sẽ bị cắt nguồn vốn tài trợ.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, có biện pháp cứng rắn, kiên quyết hơn như: cưỡng chế, bảo vệ thi công để bảo đảm tiến độ GPMB, đẩy nhanh tiến độ dự án, đến ngày 30-11-2017 hoàn thành GPMB và đến ngày 30-6-2018 kết thúc dự án.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh là dự án đặc biệt quan trọng nhằm nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho TP Vinh. Ông Điền yêu cầu TP Vinh và huyện Hưng Nguyên cần chỉ đạo quyết liệt giải quyết các vướng mắc để các hạng mục của dự án triển khai đúng tiến độ.

Đề nghị chuyển vốn sang các hạng mục khác

Trong buổi làm việc mới đây với WB, tỉnh Nghệ An đã đề xuất xin chuyển nguồn vốn kết dư sang đầu tư xây dựng một số hạng mục tiêu thoát nước, chống ngập úng cho thành phố như: Mương nối hào thành cổ Vinh, hệ thống chống ngập hồ điều hòa...

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-trien-do-thi-vinh-co-nguy-co-bi-cat-von-20171119213119933.htm