Phát triển đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam theo hướng hiện đại

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành là Đại hội Đảng bộ huyện đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Nguồn: baoquangnam.vn)

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Nguồn: baoquangnam.vn)

Ngày 29/6, Đảng bộ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 297 đại biểu, đại diện cho hơn 5.000 Đảng viên toàn huyện.

Đây là Đại hội Đảng bộ huyện đầu tiên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư huyện ủy Núi Thành nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Tri Ấn nhấn mạnh phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tinh thần đoàn kết, tự chủ, năng động, nhiệm kỳ qua, huyện Núi Thành đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đề ra.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển toàn diện; cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách đạt cao và chiếm tỷ trọng lớn của tỉnh.

Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đến năm 2020 đạt gần 80.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10,2%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng năm 2020 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn huyện Núi Thành đã có 115 dự án công nghiệp đầu tư vào địa bàn, với tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 18.000 lao động tại địa phương.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 271/285 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trên 95%, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm...

Chia vui cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành, đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định Núi Thành là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng và bề dày văn hóa, được nhân dân cả nước biết đến bởi đây là nơi diễn ra trận đầu đánh Mỹ, giành nhiều chiến công, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng và kế thừa sự phát triển của nhiều thế hệ, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra, đưa huyện Núi Thành trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội.(Nguồn: baoquangnam.vn)

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đây là Đại hội điểm, mở đầu cho Đại hội cấp trên cơ sở; là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Núi Thành. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng cho Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Với điểm sáng nổi bật là Tập đoàn Thaco-Chu Lai-Trường Hải đang khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, một số dự án dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn đã đi vào hoạt động, các khu đô thị mới đang từng bước hình thành, kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, diện mạo đô thị và nông thôn Núi Thành ngày càng khởi sắc.

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác giảm nghèo đạt kết quả khá tốt.

Đến cuối năm 2020, huyện không còn hộ nghèo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ đến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường lưu ý Núi Thành nằm trong vùng trọng điểm của khu kinh tế mở Chu Lai, được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, đẹp còn khá nguyên sơ, nhiều địa danh nổi tiếng, có sân bay, cảng biển, hệ thống giao thông tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ-du lịch, kinh tế biển.

Đảng bộ huyện cần xác định phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Song song với công nghiệp phải chú trọng phát triển các ngành thương mại-dịch vụ có lợi thế, nhất là khai thác không gian biển, đảo để phát triển du lịch, dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Huyện cần xây dựng xã đảo Tam Hải trở thành một trong 3 điểm đến hấp dẫn của tam giác biển, đảo: Cù Lao Chàm (Hội An)-Tam Hải (Núi Thành)-Lý Sơn (Quảng Ngãi), mở ra một sản phẩm du lịch mới cho khu vực miền Trung trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế-chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, không được để ai ở lại phía sau; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025.

Đảng bộ huyện Núi Thành trong nhiệm kỳ 2020-2025 cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, môi trường; chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh; phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng huyện trở thành thị xã, phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XXII giai đoạn 2020 -2025 gồm 42 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ XXII gồm 17 đồng chí./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phat-trien-do-thi-nui-thanh-tinh-quang-nam-theo-huong-hien-dai/648941.vnp