Phát triển ĐH Duy Tân theo hướng toàn cầu hóa

Ngày 25-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc với ĐH Duy Tân. Đây là trường ĐH tư thục quy mô và uy tín tại Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng. Cùng tham dự có ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Ngày 25-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có buổi làm việc với ĐH Duy Tân. Đây là trường ĐH tư thục quy mô và uy tín tại Việt Nam, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP Đà Nẵng. Cùng tham dự có ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa làm việc với ĐH Duy Tân.

Báo cáo với lãnh đạo Thành ủy, Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, ĐH Duy Tân được thành lập ngày 11-11-1994. Qua 24 năm hoạt động, đến nay trường đã có cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng tối đa nhu cầu đào tạo. Cụ thể, trường đã xây dựng 65.208m2 sàn (trung bình 3,2m2/sinh viên), lập 5 Viện nghiên cứu, 19 Hội đồng khoa, 6 Văn phòng, 18 Trung tâm nghiên cứu - ứng dụng, 1 Viện đào tạo E - Learning, 10 phòng, 3 Ban chức năng, Thư viện và 1 Xưởng phim. Đội ngũ nhân sự của trường được đào tạo theo hướng chất lượng với 1.152 cán bộ, giảng viên, nhân viên; trong đó có 9 Giáo sư, 49 Phó giáo sư, 120 Tiến sĩ, 395 Thạc sĩ, 9 Bác sĩ chuyên khoa I, II và 205 Đại học.

Giai đoạn từ năm 1995 đến 2018, trường có 20.264 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên (SV). Số lượng SV học tại trường đến từ 55 tỉnh, thành; trong đó SV tại Đà Nẵng chiếm tỉ lệ 40%. Trường đã cung cấp cho xã hội 2 Tiến sĩ, 1.265 Thạc sĩ, 55.484 Kỹ sư, Kiến trúc sư, cử nhân; 439 học viên Cao đẳng và hơn 11.000 học sinh tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp - nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế đất nước.

Giai đoạn 2011-2018, trường đã ký kếp hợp tác đào tạo, tuyển dụng và nghiên cứu khoa học với hơn 500 doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước như: Microsoft Hoa Kỳ, Cty Enclave, The Nam Hai Resort, Tập đoàn Inter Continental… Kết quả khảo sát, có 90,2% SV ra trường tìm được việc làm, trong đó làm đúng ngành đào tạo là 75,18%. Trong công tác hợp tác quốc tế, từ năm 2008, trường liên kết đào tạo trình độ ĐH với các trường tại Mỹ và Anh. Ngoài ra, trường còn hợp tác liên kết quốc tế đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành, trao đổi giảng viên và SV với các trường ĐH tại Đài Loan, Đức, Hàn Quốc. Đến nay, Duy Tân là trường duy nhất tại Việt Nam tham gia vào hội đồng sáng lập mạng lưới kết nối các trường ĐH khu vực Đông Nam Á, với 100 thành viên tham dự.

Bên cạnh những mặt tích cực, hiện nay trường đang đối mặt với một số tồn tại, khó khăn, cần được chính quyền Đà Nẵng tháo gỡ. Cụ thể, TP Đà Nẵng tạo điều kiện để trường xây dựng Bệnh viện thực hành đào tạo SV nội trú khối ngành khoa học & sức khỏe. Cần tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ hoặc chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học & công nghệ để trường tiếp cận trực tiếp nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện dự án, đề tài trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đề nghị thành phố cho phép trường được hưởng chính sách xã hội hóa đối với dự án xây dựng trường ĐH tại trục dọc đường Hoàng Văn Thái (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) với diện tích 28ha; tạo điều kiện hỗ trợ cho trường được vay vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi, miễn giảm thuế hoặc hoàn thuế đối với các khoản đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ nghiên cứu khoa học.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP cùng lãnh đạo nhà trường về những thuận lợi và khó khăn của ĐH Duy Tân, Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu chính quyền TP cần phải có đầu tư nhất định đối với tất cả các trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng. Riêng ĐH Duy Tân có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên, vậy nên nhà trường phải có đầu tư để chất lượng đầu ra thật tốt, nhất là xây dựng văn hóa nhà trường và văn hóa doanh nghiệp. Duy Tân là trường ĐH tư thục, nên chính quyền TP cần phải làm tốt chức năng quản lý nhà nước, xây dựng chính sách hợp lý để trường phát triển. Trong định hướng phát triển của mình, ĐH Duy Tân không chỉ dừng ở nội địa mà phải hướng ra toàn cầu hóa, từng bước khẳng định được tên tuổi của mình đối với các trường trong khu vực và thế giới…

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_194371_phat-trien-dh-duy-tan-theo-huong-toan-cau-hoa.aspx