Phát triển công nghệ pin bằng hàng loạt virus

Các nhà khoa học tại MIT đã phát triển công nghệ pin mới bằng phương pháp rất thú vị bằng cách tập hợp hàng triệu virus trong thập kỷ qua.

Công nghệ thiết bị chạy bằng pin phát triển nhanh chóng và thực tế cho thấy, xe điện đã đi vào cuộc sống bắt nguồn từ những nghiên cứu khác nhau về công nghệ pin được đưa vào các chương trình nghị sự. Mặt khác, các nhà khoa học tại MIT đã thực hiện nghiên cứu công nghệ pin thú vị nhất mà chúng ta được biết cho đến nay.

Angela Belcher, một giáo sư về kỹ thuật sinh học tại MIT đã làm việc để phát triển công nghệ pin bằng cách tập hợp hàng triệu virus trong thập kỷ qua. Do đó, giải thích mới cho thấy công nghệ chạy bằng pin đã thành công.

Belcher chủ yếu dùng vi khuẩn biến đổi gen để lây nhiễm vi khuẩn. Kết quả là hàng triệu bản sao của những vi khuẩn này xuất hiện. Sau quá trình này, virus buộc phải tạo ra một nguyên liệu như dây nano oxit coban được sử dụng bên trong điện cực pin.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng, một điện cực có thể được tạo ra với virus có thể kéo dài tốc độ sạc và xả của pin. Điều duy nhất mà phòng thí nghiệm hiện đang tập trung vào là có được công nghệ sạch nhất, theo Belcher trong một tuyên bố về công nghệ tạo ra pin này.

Phải mất thêm một thời gian để xem công nghệ pin sẽ được tạo ra với virus trên thị trường. Nó cần phát triển hơn nữa để đưa công nghệ đến một điểm mà nó có thể cạnh tranh với pin truyền thống. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng sẽ cần rất nhiều virus để xây dựng một cơ sở sản xuất pin và không dễ để đạt đến mức này.

Hà My

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/phat-trien-cong-nghe-pin-bang-hang-loat-virus-d170269.html