Phát triển chuỗi liên kết trồng cây ăn quả, nông dân Sơn La bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm

Những năm gần đây, nhiều hộ dân tại tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư công sức, tiền của trồng cây ăn quả để thay thế cho cây ngô, cây lúa kém hiệu quả theo các mô hình hợp tác xã. Với cách làm này, thu nhập của người nông dân tăng lên qua từng năm, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập vài trăm triệu mỗi năm.

Trồng cây ăn quả, giải bài toán làm giàu

Trước đây, khi nhắc tới Sơn La, ai cũng nghĩ tới một tỉnh miền núi có nhiều ưu đãi về đất đai, khí hậu trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, trong một thời gian dài do hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chỉ quan tâm đến số lượng, một số vùng vẫn chưa biết tận dụng và khai thác những tiềm năng thế mạnh trong phát triển nông nghiệp như trồng cây ăn quả. Một số cơ sở cũng như người dân vẫn loay hoay với những diện tích cây trồng trên nương kém hiệu quả, không có sản phẩm nổi bật.

Trong khi, tư duy phát triển nông nghiệp chưa quan tâm đến việc đầu tư chất lượng để sản xuất và đưa được những sản phẩm nông nghiệp ra thị trường quốc tế…

Phát triển chuỗi liên kết trồng cây ăn quả, nông dân Sơn La bỏ túi cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Thế nhưng, những năm gần đây với chủ trương đúng đắn về quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả, tỉnh Sơn La nâng diện tích trồng cây ăn quả lên 57.439ha với 16 sản phẩm góp mặt tại thị trường của 12 quốc gia...

Mô hình trồng thanh long công nghệ kỹ thuật cao thuộc HTX An Phú, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Triển khai giải pháp đồng bộ, phát triển kinh tế từ các mô hình trồng cây ăn quả

Để có những “cú hích” mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp, song song với chỉ đạo triển khai, hỗ trợ các cơ sở triển khai hiệu quả chủ trương “trồng cây ăn quả trên đất dốc”, Sơn La còn triển khai nhiều chương trình quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm là kết quả của chủ trương trên. Đặc biệt, đã tổ chức các chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ xuất khẩu nông sản gắn với văn hóa, du lịch…

Bên cạnh đó sự hỗ trợ từ các chế độ, chính sách của Nhà nước, các tổ chức hội đã tạo thêm nhiều cơ hội giúp người dân tiếp cận nguồn vốn, các kiến thức về khoa học, kỹ thuật công nghệ mới,... để đầu tư xây dựng các mô hình có quy mô lớn đem lại lợi nhuận và lợi ích xã hội cao.

Nhiều hộ dân tại tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư công sức, tiền của trồng cây ăn quả để thay thế cho cây ngô, cây lúa kém hiệu quả theo các mô hình hợp tác xã...

Cũng chính từ đây, nhiều lao động là người dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm thu nhập, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng cao và góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Theo PHƯƠNG NGA (Dân Việt)

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-trien-chuoi-lien-ket-trong-cay-an-qua-nong-dan-son-la-bo-tui-ca-tram-trieu-dong-moi-nam-a293712.html