Phát triển bộ môn cờ vua bằng nguồn lực xã hội hóa

Nhận thức được lợi ích của việc tập luyện môn cờ vua, thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh đã cho con theo học ở các câu lạc bộ (CLB) cờ vua trên địa bàn. Một trong những động lực góp phần không nhỏ vào sự phát triển của môn thể thao trí tuệ này chính là từ nguồn lực xã hội hóa.

Các em học sinh tập luyện cờ vua tại CLB Thượng Kỳ Chess (thành phố Ninh Bình).

Hiện naytrên địa bàn tỉnh, số lượng CLB cờ vua còn khá hạn chế nhưng đã thu hút đôngđảo các em học sinh đến tham gia sinh hoạt, đó là CLB cờ vua The Reed Chess,sinh hoạt tại Trường Tiểu học Tân Thành do thầy giáo Đinh Giang Nam làm chủnhiệm; CLB cờ vua Thượng Kỳ Ninh Bình Chess (tại xã Ninh Nhất) do thầy giáo LêKim Cương làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều trường tiểu học và THCS trên địabàn tỉnh đã duy trì bộ môn cờ vua như một môn học ngoại khóa, thu hút đông đảohọc sinh tham gia.

Ngoài ra,để tạo ra một sân chơi thể thao thực sự bổ ích, tạo điều kiện cho các kỳ thủ cọxát, nâng cao trình độ thi đấu, các CLB cờ vua trên địa bàn tỉnh đã thườngxuyên tổ chức các giải đấu bằng nguồn kinh phí xã hội hóa thông qua sự quyêngóp, hỗ trợ của các bậc phụ huynh và kêu gọi tài trợ.

Đơn cử, vào tháng11/2019, tại nhà văn hóa xã Ninh Nhất đã diễn ra giải cờ vua Thượng Kỳ NinhBình mở rộng. Giải quy tụ hơn 100 kỳ thủ đến từ các CLB và học sinh các trườngtrong và ngoài tỉnh. Toàn bộ kinh phí để tổ chức giải đấu đều từ xã hội hóa quasự đóng góp và kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp, nhãn hàng, phụ huynh các kỳthủ, của những người tâm huyết với bộ môn cờ vua như: anh Đinh Giang Nam, LêKim Cương...

Bên cạnh đó là việc tích cực tham gia các giải đấu trong toàn quốcnhư giải cờ vua cúp Hoa phượng đỏ, Kiện tướng tương lai, cúp quân đội mởrộng... Đặc biệt là giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng với hơn 1.000 vận động viêntham gia đến từ khắp nơi trên cả nước. Để có kinh phí tham gia các giải đâúnày, nguồn lực xã hội hóa đóng vai trò chủ chốt, chắp cánh cho ước mơ đạt huychương của các vận động viên nhỏ tuổi thành hiện thực.

Anh Lê Kim Cương, Chủnhiệm CLB cờ vua Thượng Kỳ Ninh Bình Chess cho biết: Chúng tôi đã nỗ lực vậnđộng, tìm kiếm nguồn ủng hộ để tổ chức nhiều giải đấu hơn. Qua đó tạo điều kiệncho các em vận động viên được cọ xát, học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệmthi đấu để tham gia các giải lớn hơn.

Sự hưởngứng tích cực của các bậc phụ huynh chính là yếu tố tạo nguồn lực xã hội hoáquan trọng nhất. Từ việc nhận thức rõ lợi ích mà bộ môn cờ vua mang lại cho trẻnhư khả năng tư duy logic, kỹ năng đưa ra quyết định... ngày càng nhiều bậc phụhuynh cho con mình theo học và tập luyện bộ môn này.

Chị Vũ Thị Phi ở xã HiểnKhánh, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) đã không ngần ngại lái xe hơn 30km để đưa 2con sang Ninh Bình để tham dự một giải thi đấu cờ vua. Chị Phi cho biết: Trongquá trình quan sát con chơi cờ vua, tôi nhận thấy chơi cờ đòi hỏi sự tập trungcao độ, khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng đưa ra quyết định và ý thức tốt vềnhững hậu quả mà hành động của mình mang lại.

Đó là những bài học sống mà bậclàm cha làm mẹ chúng tôi luôn muốn con mình hiểu được. Chính vì vậy, tôi luônđộng viên và tạo điều kiện cho cả hai con tập luyện cũng như tham gia các giảiđấu để các con thêm niềm đam mê với cờ vua.

Cùng vơíviệc xã hội hóa, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã quan tâm đầu tư, pháttriển bộ môn cờ vua. Hàng năm vào các dịp lễ, tết, Sở đã tổ chức giải vô địchcờ vua, cờ tướng, quy tụ nhiều kỳ thủ chất lượng tham dự. Tại các kỳ Hội khoẻPhù Đổng, môn cờ vua cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thu hút hàngtrăm vận động viên tham gia. Bên cạnh đó là hàng chục giải đấu giao hữu cấp CLBvới sự tham gia đông đảo của các kỳ thủ trong tỉnh và các tỉnh bạn lân cận... Tinrằng với những tiền đề đó sẽ giúp phong trào tập luyện cờ vua của tỉnh pháttriển mạnh mẽ hơn nữa.

Bài, ảnh:Thái Học

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phat-trien-bo-mon-co-vua-bang-nguon-lyc-xa-hoi-hoa-20200108081433282p11c39.htm