Phạt thuyền rồng đậu 'chui' bến cầu đi bộ gỗ lim sông Hương

Ngày 9/5, Công an TP Huế cho biết đã lập biên bản xử lý 2 lái thuyền du lịch đậu thuyền rồng 'chui' tại bến cầu gỗ lim sông Hương, rải vàng mã.

Thuyền rồng đậu "chui" bến cầu đi bộ gỗ lim, rải giấy vàng mã xuống sông Hương khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Thuyền rồng đậu "chui" bến cầu đi bộ gỗ lim, rải giấy vàng mã xuống sông Hương khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, đối với ông Trần Xưng (SN 1966, trú tại phường Kim Long, TP Huế), là lái thuyền du lịch (thuyền rồng) số hiệu TTH - 0075, bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…” theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 3 triệu đồng.

Đồng thời, lái thuyền trên cũng bị Công an TP Huế lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, với số tiền 400.000 đồng.

Đối với ông Lê Văn Hiền (SN 1984, trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế), là lái thuyền du lịch số hiệu TTH - 0066, bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu” tại Điểm b, Khoản 2, Điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, với số tiền 400.000 đồng.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, cả ông Xưng và ông Hiền hiện đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên.

Trước đó, clip về 2 thuyền rồng vi phạm trên được đưa lên mạng xã hội và chuyên mục “Phản ánh hiện trường” của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Thừa Thiên - Huế đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi về sự không đồng tình của người dân, kèm theo đó là những bình luận về sự vô ý thức, vi phạm nghiêm trọng Luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hành vi rải giấy vàng mã xuống bến thuyền du lịch cầu gỗ lim ở bờ Nam sông Hương khi chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh” với phong trào “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” cùng lời kêu gọi “Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có Công văn yêu cầu khẩn trương xử lý ý kiến phản ánh về hành vi vi phạm. Công an TP Huế đã tiến hành xác minh và xử lý nghiêm cả 2 trường hợp vi phạm theo quy định.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phat-thuyen-rong-dau-chui-ben-cau-di-bo-go-lim-song-huong-d420374.html