Phát thèm pháo phòng không 2S38 của Nga tại Army 2018

Pháo phòng không tự hành 2S38 trang bị pháo 57mm có tốc độ bắn tới 120 phát/phút, tầm bắn đến 6km, tiêu diệt được mục tiêu ở độ cao tới 4,5km, trong nhiều chế tạo tầm bắn của loại vũ khí này có thể được mở rộng lên hơn 12km.

Ngày 21/8, trong khuôn khổ triển lãm quân sự Army 2018 tổ chức tại Công viên Patriot ở Kubinka, Viện nghiên cứu Trung tâm Burevestnik thuộc Tổng công ty Khoa học và Sản xuất Uralvagonzavod đã giới thiệu nguyên mẫu tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 Derivation-PVO. Nguồn ảnh: BMPD

Dù đây không phải là lần đầu tiên pháo phòng không 2S38 Derivation-PVO được giới thiệu, thế nhưng nó luôn thu hút được sự chú ý từ giới quân sự quốc tế vì đã lâu rồi nước Nga không còn phát triển các loại pháo phòng không tự hành mà chủ yếu là các tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tự hành như Pantsir-S. Nguồn ảnh: BMPD

Nguyên mẫu 2S38 được phát triển trên cơ sở kết hợp giữa khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với module tháp pháo tự động AU-220M 57mm. Nó được thiết kế để "quét sạch" khỏi bầu trời các loại máy bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, máy bay chiến thuật và trực thăng. Nhìn chung đối tượng tác chiến của 2S38 Deration-PVO chủ yếu là mục tiêu tầm thấp dưới 5km trở xuống. Thậm chí, khi cần, nó có thể sử dụng tấn công các xe thiết giáp, tàu chiến loại nhỏ. Nguồn ảnh: BMPD

Cận cảnh module tháp pháo tự động AU-220M với pháo 57mm. Đây là trạm vũ khí điều khiển từ xa không cần vận hành trực tiếp mà thay vào đó kíp chiến đấu trên Derivation-PVO điều khiển AU-220M từ xa bên trong một khoang lái riêng biệt, thiết kế này tương tự như xe tăng T-14 Armata hay xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata với các trạm vũ khí tự động. Nguồn ảnh: BMPD

Theo nhà sản xuất, pháo BM-57 của AU-220M có tốc độ bắn lên tới 120 phát/phút, tầm bắn diệt mục tiêu tối đa tới 6km, độ cao hạ mục tiêu đến 4,5km. Có thể tiêu diệt được mục tiêu di chuyển với tốc độ 500m/s. Nguồn ảnh: BMPD

Trang tin quân sự Army Recognition đưa tin, Tochmash đang phát triển đạn pháo 57mm có điều khiển cho AU-220M. Viên đạn này có các cánh lái, trang bị cảm biến laser, lắp đầu nổ 2kg với ngòi nổ cận tiếp xúc. Tầm bắn của nó là từ 200m tới 6-8km với máy bay có người lái và 3-5km với UAV. Nguồn ảnh: BMPD

Về hệ thống trinh sát - dẫn bắn, 2S38 trang bị tổ hợp quang - điện làm nhiệm vụ phát hiện và ngắm mục tiêu do Minsk OJSC sản xuất. Khí tài điện tử này được cho là có thể phát hiện mục tiêu UAV cỡ nhỏ kiểu Bird Eye 400 cách 700m, hoặc với một số dòng máy bay quân sự cánh bằng từ 6,4km hoặc 12,3km tùy từng chế độ. Nguồn ảnh: BMPD

“Đã lâu không làm pháo cao xạ, nhưng đã làm thì tuyệt vời” – rõ ràng với tính năng “khủng” mang lại, 2S38 xem ra sẽ thu hút đáng kể các phái đoàn quân sự tới dự Army 2018, trong đó chắc chắn có Việt Nam. Hiện nay, chúng ta đang sử dụng các tổ hợp phòng không tự hành như ZSU-23-4 nhưng chúng đã rất lạc hậu và 2S38 xem ra là sự thay thế khả thi trong tương lai. Nguồn ảnh: BMPD

Cận cảnh tổ hợp vũ khí pháo tự động 57mm BM-57 trên tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38. Nguồn ảnh: RecoMonkey.

Mời độc giả xem video: Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 trang bị tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa AU-220M. (nguồn LEINI-TV)

Gia Bảo (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/phat-them-phao-phong-khong-2s38-cua-nga-tai-army-2018-1103744.html