Phạt tài xế ôtô va chạm với xe đạp làm một người chết gần 11 triệu đồng

Ngày 21-3, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tài xế Phạm Cao Hoàng, 32 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, người điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-003.85 va chạm với xe đạp làm một người chết trên tuyến Quốc lộ 15A vào ngày 16-2 (mùng 1 Tết) vừa bị quyết định xử phạt 10.950.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Người nhà nạn nhân và nhiều người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn

Quá trình điều tra, Công an xác định tài xế Phạm Cao Hoàng, công tác tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vi phạm 5 lỗi trong lĩnh vực giao thông.

Theo đó, phạt 150.000 đồng vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của biển báo hiệu giao thông giao nhau với đường không ưu tiên; phạt 300.000 đồng vì lỗi không mang theo giấy đăng ký xe; phạt 5 triệu đồng vì lỗi điều khiển xe ô tô mang BKS giả khi lưu hành trên đường; phạt 5 triệu đồng vì lỗi điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ; phạt 500.000 đồng vì lỗi xe ô tô không có bảo hiểm và bị phạt bổ sung bằng hình thức tước giấy phép lái xe, thời hạn 3 tháng.

Như Báo SGGP đã đưa tin, vào khoảng 12 giờ ngày 16-2 (mùng 1 Tết), tài xế Phạm Cao Hoàng điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-003.85 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 15 theo hướng Đồng Lộc – Lạc Thiện, khi đi đến địa bàn xã Phú Lộc, huyện Can Lộc thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đạp do ông N.S.Ng. đang đi trên đường làng ra Quốc lộ 15A.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến ông N.S.Ng. bị ngã xuống đường chấn thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phú Lộc. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng, ông N.S.Ng. tiếp tục được chuyển ra bệnh viện ở tỉnh Nghệ An cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó. Chiếc xe ô tô bị vỡ đèn trước, xe đạp hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, cho rằng chiếc xe ô tô mang BKS 38A-003.85 đã được thay đổi biển số (lúc gây tai nạn mang biển số khác, lúc đến thực nghiệm mang biển số khác), xe ô tô đặt sai vị trí hiện trường gây tai nạn ban đầu khi tiến hành thực nghiệm… nên người nhà nạn nhân và rất nhiều người dân địa phương đã tập trung đến hiện trường phản đối và ra tuyến Quốc lộ 15A dựng rạp khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định ông N.S.Ng. (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) đã điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra tuyến Quốc lộ 15A đi ngược chiều, sai phần đường nên đâm trúng vào xe ô tô mang BKS 38A - 003.85 do anh Phạm Cao Hoàng (32 tuổi, trú tại huyện Can Lộc) cầm lái dẫn đến tử vong. Do đó, công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do nạn nhân N.S.Ng. nên không khởi tố vụ án.

Ngoài ra, Công an huyện Can Lộc còn xác định được chiếc xe ô tô mang BKS 38N-5125 là của một người khác trú tại thành phố Hà Tĩnh được bán cho một người phụ nữ tên Hoa cũng trú tại thành phố Hà Tĩnh vào tháng 9-2015.

Đến tháng 2-2016, chị Hoa cho anh Thắng, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thuê sử dụng.

Khoảng tháng 3-2017, anh Thắng mang chiếc xe này cầm cố cho anh Dũng, trú tại xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 1-2-2018, anh Phú, trú tại xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh mượn chiếc xe này từ anh Dũng, sau đó tháo BKS thật lắp vào BKS giả 38A-003.85 để đi lại.

Đến sáng ngày 16-2, anh Dũng nhờ Phạm Cao Hoàng đưa xe ô tô này vào thành phố Hà Tĩnh sửa chữa. Đến trưa cùng ngày, khi Phạm Cao Hoàng điều khiển chạy trên tuyến quốc lộ 15A thì xảy ra tai nạn.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phat-tai-xe-oto-va-cham-voi-xe-dap-lam-mot-nguoi-chet-gan-11-trieu-dong-505973.html