Phát quà Trung thu cho trẻ em nghèo, bắt gặp hình ảnh khiến ai cũng thương cảm

Hình ảnh nhiều trẻ em ở vùng núi huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đi chân trần đến nhận quà Trung thu khiến các thành viên đoàn tình nguyện ai cũng động lòng thương cảm.

Nhằm góp phần để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có một Tết Trung thu ý nghĩa, Đoàn trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế đã thực hiện chương trình “Trung thu yêu thương”. Đây là hoạt động thường niên của ngôi trường này, điểm đến năm nay của chương trình là tại các vùng khó khăn của huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).

Trong 2 ngày 7- 8/9, Đoàn đã đến hai địa điểm gồm: Trường tiểu học Tân Thủy (xã Tân Thủy) và Trường mầm non, Trường tiểu học và trung học Kim Thủy thuộc xã miền núi Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để trao đến các em nhỏ những phần quà như sách vở, ba lô…

Thầy Trương Thế Quy, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Đại học Sư phạm Huế - một thành viên của đoàn chia sẻ, các em học sinh ở đây học tập rất khó khăn, 100% các em là người dân tộc thiểu số Vân Kiều sống ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt.

Hình ảnh các em nhỏ đi chân trần đã lay động tấm lòng thương cảm của các thành viên trong đoàn.

“Khi đến điểm trường Mầm non Kim Thủy, Điểm trường Ho Rum, hình ảnh nhiều em nhỏ đi chân trần khiến cả đoàn ai cũng thương xót. Đa số các em chỉ lên lớp và học được những gì tại lớp, còn về nhà do thiếu thốn nhiều về vật chất nhất là điện sinh hoạt nên việc học của các em cũng không được chú trọng nhiều. Và nhìn các em ai cũng ngoan ngoãn, luôn xếp hàng trật tự khi nhận quà…”, thầy Quy chia sẻ.

Tại trường tiểu học Tân Thủy, đoàn đã trao tặng 250 bộ bàn ghế cho nhà trường và các suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt, đoàn còn cùng các em giao lưu trò chơi và phá cỗ Trung thu.

Tại xã Kim Thủy đã phát hơn 200 suất quà cho các em gồm sách vở học tập, ba lô, sữa, bánh Trung thu... những món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng cũng đã góp phần hỗ trợ cho các em trong sinh hoạt cũng như trong học tập.

Theo chia sẻ của những giáo viên của trường, địa bàn xã Kim Thủy là một trong những xã khó khăn nhất của huyện, giao thông đi lại khó khăn và hiểm trở, đời sống vật chất của người dân còn thiếu thốn rất nhiều nhất là phương tiện xe máy để di chuyển.

Lê Kông

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-qua-trung-thu-cho-tre-em-ngheo-bat-gap-hinh-anh-khien-ai-cung-thuong-cam-a448413.html