Phát ngôn sốc của bộ trưởng Ukraine về Crimea

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tin rằng Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea. Ông bày tỏ quan điểm này trên kênh ATR.

Crimea đã sáp nhập thành một phần lãnh thổ Nga từ năm 2014.

Theo ý kiến của ông Klimkin, Nga đã biến Crimea thành một căn cứ quân sự khổng lồ.

"Chúng tôi những nghi ngờ rằng ở đó có thể có vũ khí hạt nhân, hoặc ít nhất là cơ sở hạ tầng cho vũ khí hạt nhân", Bộ trưởng cho biết.

Klimkin nói thêm rằng "Nga đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Syria từ Crimea".

Ông cũng nói rằng Bộ Ngoại giao Ukraine có kế hoạch soạn thảo một nghị quyết đặc biệt của LHQ về "quân sự hóa Crimea".

Những thông tin nói trên của ông Klimkin không được kiểm chứng, bản thân ông Klimkin cũng không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh sự nghi ngờ của mình.

Khẳng định về quyền lãnh thổ đối với Crimea, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ không bao giờ trả lại Crimea cho Ukraine vì bán đảo này đã lựa chọn thống nhất vào lãnh thổ Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do, theo ORF.

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/phat-ngon-soc-cua-bo-truong-ukraine-ve-crimea-917815.html