Phát ngôn của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến CĐV Indonesia… nổi giận

Mới đây, trong một chia sẻ với truyền thông Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tiết lộ điều kiện ăn ở, tập luyện tại Indonesia là không phù hợp với đội bóng của ông và các học trò. Thông tin này đã khiến các CĐV Indonesia tỏ ra rất không hài lòng trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, như những thông tin đã được đăng tải, trước thềm VCK U19 châu Á, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt tại Indonesia từ rất sớm. Tuy nhiên, trong quãng thời gian vừa qua, vị HLV này cho biết các cầu thủ Việt Nam đã không có được điều kiện tốt nhất về sân bãi và ăn uống hàng ngày.

Mới đây, những thông tin kể trên cùng với hình ảnh HLV Hoàng Anh Tuấn đích thân vào bếp nấu cháo gà cho các học trò đã được truyền thông Indonesia đăng tải rộng rãi.

Hiện tại, trên các cộng đồng bóng đá Đông Nam Á, những tranh cãi dữ dội của các thành viên Indonesia và Việt Nam đã “nổ ra” xung quanh vấn đề này.

Rất nhiều ý kiến của các thành viên Indonesia cho rằng U19 Việt Nam và cá nhân HLV Hoàng Anh Tuấn đã tỏ ra quá ngạo mạn khi công khai những vấn đề kể trên và “dọa” sẽ báo cáo với LĐBĐ châu Á (AFC).

Một thành viên đến từ Indonesia cho biết: “Thật là màu mè quá. Họ làm như thể họ là một đội bóng ở đẳng cấp World Cup vậy.”

Một ý kiến khác lại cho rằng: “Lúc nào họ cũng ý kiến về SVĐ, sân tập và đồ ăn. Tôi nghĩ họ chẳng ưa thích gì ở Indonesia cả.”

Mặc dù vậy, khá đông ý kiến khác cho rằng việc phàn nàn như vậy là quá bình thường và không ảnh hưởng gì để CĐV hai nước phải căng thẳng như vậy.

Thậm chí một CĐV Thái Lan còn đăng tải hình ảnh tập luyện của đội U19 nước này cùng lời bình luận: “Đây là sân tập của đội Thái Lan. Có vẻ như nó không được tốt cho lắm. Hi vọng sẽ không cầu thủ nào gặp chấn thương cả.”

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/phat-ngon-cua-hlv-hoang-anh-tuan-khien-cdv-indonesia-noi-gian-922499.html