Phát ngôn bất ngờ của ông Putin khi Israel bị đổ tội bắn hạ phi cơ Nga tại Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ máy bay Il-20 bị bắn hạ ở Syria là thảm kịch nhưng cho rằng, vụ việc 'giống chuỗi tình huống bi thảm vô tình xảy ra, bởi máy bay Israel đã không bắn hạ phi cơ của chúng tôi'.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Nói về việc máy bay Il-20 của Nga bị bắn hạ ở Syria, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Mátxcơva ngày 18.9: "Khi mọi người sắp chết - đặc biệt trong những hoàn cảnh như vậy - nó luôn luôn là một thảm kịch”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu sự việc ở Latakia có thể được so sánh với việc chiếc Su-24 của Nga bi bắn hạ ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 hay không, ông Vladimir Putin cho biết, hai vụ việc này là "khác nhau".

Theo ông, Ankara đã cố tình bắn rơi máy bay của Nga, trong khi vụ việc Il-20 "trông giống chuỗi các tình huống bi thảm vô tình xảy ra, bởi máy bay của Israel không bắn hạ phi cơ của chúng tôi."

Vụ việc đã làm nóng lên những căng thẳng chính trị khi quân đội Nga đổ lỗi cho Tel Aviv về vụ việc. Trong đó nói rằng, cuộc tấn công của Israel vào Syria tối 17.9 đã châm ngòi cho một loạt các sự kiện dẫn đến việc Il-20 của Nga bị tên lửa S-200 của Syria bắn hạ.

Ông Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ điều tra vụ việc cũng như tăng cường an ninh cho quân đội Nga tại Syria. Nhà lãnh đạo Nga không làm rõ các bước đi sẽ được thực hiện liên quan đến an ninh, nhưng nói rằng đây sẽ là "các bước đi mà mọi người sẽ nhận thấy".

Sau bình luận của ông Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết đã thông báo cho người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman rằng Mátxcơva sẽ không để yên những hành động của Israel mà không có phản hồi.

Tối 18.9, ông Vladimir Putin cũng đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông kêu gọi Israel tránh những sự cố như vậy trong tương lai và nói rằng những nỗ lực quân sự của Tel Aviv tại Syria vi phạm chủ quyền của nước này.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/phat-ngon-bat-ngo-cua-ong-putin-khi-israel-bi-do-toi-ban-ha-phi-co-nga-tai-syria-631662.ldo