Phạt nặng việc thuê lao động nhập cư bất hợp pháp

Quốc hội Italy vừa biểu quyết thông qua một điều luật mới, phạt nặng những ai thuê người nhập cư phi pháp không có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp. Với mỗi trường hợp bị phát hiện, chủ thuê nhân công sẽ bị phạt số tiền là 1.398 euro/người.

Điều luật mới đã được đăng chính thức trên Công báo Nhà nước Italy, theo đó khoản tiền phạt sẽ tăng tương ứng với số người bị phát hiện. Việc phạt tiền cũng áp dụng cho các cá nhân thuê mướn người di cư qua các dịch vụ riêng lẻ, như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sân vườn… Điều luật quy định số tiền phạt sẽ xê dịch theo từng thời điểm cụ thể, trên cơ sở ngang bằng với mức chi phí để hồi hương một người nhập cư.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trung bình mỗi ngày các cơ quan thực thi pháp luật Italy bắt giữ từ 150 đến 200 người nhập cư bất hợp pháp, đang làm việc "chui" với đủ ngành nghề khác nhau trên toàn quốc. Hy vọng việc thông qua đạo luật mới này sẽ cải thiện tình hình lao động nhập cư bất hợp pháp tại đất nước nằm trên con đường từ châu Phi sang châu Âu này.

Q.Phú (theo ANSA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/phat-nang-viec-thue-lao-dong-nhap-cu-bat-hop-phap-534396/