Phạt nặng công ty Johnson&Johnson vì thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện

Công ty Johnson&Johnson đã tiếp thị sai lệch và quảng bá thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện. Tòa án bang Oklahoma của Mỹ yêu cầu công ty này phải bồi thường 572 triệu USD.Ông Thad Balkman - Thẩm phán Tòa án Quận Hạt Cleveland: 'Cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau chứa opioid là một mối nguy hiểm cấp bách đã xảy ra và đang đe dọa đến người dân bang Oklahoma. Phán quyết của tôi bao gồm những phát hiện trên thực tế và kết luận của pháp luật rằng nước Mỹ đã chịu ảnh hưởng từ những tiếp thị và quảng cáo của Jansen và Johnson&Johnson về thuốc giảm đau gây nghiện làm tổn hại đến sức khỏe và sự an toàn của hàng nghìn người dân.'Ông Mike Hunter - Tổng chưởng lý bang Oklahoma 2: 'Thẩm phán Balkman đã khẳng định lập trường của chúng tôi rằng công ty Johnson và Johnson phải chịu trách nhiệm cho dịch bệnh opioid ở tiểu bang của chúng tôi. Johnson và Johnson cuối cùng sẽ phải chịu trách nhiệm cho hàng nghìn ca tử vong do quá liều và những người bị nghiện thuốc giảm đau.'Bà Box Gail - Mẹ của nạn nhân nghiện Opioids: 'Không may là con trai tôi đã sống trong một cơn ác mộng, cơn ác mộng của thuốc giảm đau chứa opioids bị kê đơn quá liều.'

Trong phiên tòa dân sự đầu tiên xét xử nhà sản xuất loại dược phẩm được cho là thủ phạm gây ra cái chết của hàng chục nghìn người mỗi năm do dùng quá liều, Thẩm phán Thad Balkman (Thát Bác-men) cho biết các công tố viên đã chứng minh được rằng Johnson&Johnson (J&J) góp phần tạo ra mối nguy hại đối với cộng đồng khi tiếp thị sai lệch và quảng bá thuốc giảm đau theo đơn có khả năng gây nghiện cao. Thẩm phán Balkman nhấn mạnh "những hành động này đã làm tổn hại sức khỏe và sự an toàn của hàng nghìn người dân Oklahoma".

Dù phán quyết của tòa chỉ đem lại cho bang Oklahoma 572 triệu USD nhưng khiến các bang, thành phố khắp nước Mỹ vui mừng vì họ đang theo đuổi chiến lược pháp lý chống Johnson & Johnson với hơn 2.000 vụ kiện liên quan thuốc giảm đau nhóm opioid.

Theo phán quyết, J&J và bộ phận dược phẩm Janssen của công ty này sẽ phải hỗ trợ tài chính cho một "kế hoạch bồi thường" nhằm chăm sóc những người bị nghiện chất opioid, các gia đình và cộng đồng là nạn nhân của cuộc khủng hoảng phụ thuộc thuốc chứa chất gây nghiện.

Cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau tại Mỹ bắt đầu từ những năm trở lại đây, chủ yếu bắt nguồn từ việc kê đơn quá liều đối với thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, bao gồm các loại thuốc phiện, các loại thuốc có nguồn gốc từ thuốc phiện, kể cả morphin. Trong 3 năm qua, những người nghiện thuốc giảm đau buộc phải chuyển sang dùng heroin và thuốc giảm đau chứa ma túy có tác động mạnh do nhà chức trách siết chặt việc bán thuốc giảm đau theo đơn. Số liệu thống kê cho thấy các loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid như fentanyl có liên quan đến gần một nửa số ca tử vong do sử dụng thuốc giảm đau quá liều hiện nay, tăng từ mức 1/3 chỉ trong vòng 1 năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, ước tính mỗi ngày có tới 115 người Mỹ tử vong do sử dụng quá liều thuốc có gốc từ thuốc phiện. Viện Nghiên cứu lạm dụng dược phẩm Mỹ cho biết hơn 70.000 người dân nước này đã tử vong do lạm dụng thuốc vào năm 2017, trong đó có 47.000 người là nạn nhân của các loại thuốc có gốc từ thuốc phiện và 28.400 người chết vì sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau có chứa ma túy và các loại thuốc tương tự.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phat-nang-cong-ty-johnsonjohnson-vi-thuoc-giam-dau-chua-chat-gay-nghien