Phạt nặng chủ phương tiện hút cát trên vùng biển Cần Giờ

Chiều 9-12, Thượng tá Nguyễn Văn Sửu, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP TP Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã hoàn tất và chuyển hồ sơ, văn bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Hoàng Khang (SN 1986), ngụ tỉnh Long An, thuyền trưởng phương tiện mang biển số SG-7519.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị BĐBP TP Hồ Chí Minh tạm giữ. Ảnh: Đức Thắng

Sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cần Thạnh phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP TP Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang sà lan do ông Khang điều khiển có hành vi khai thác cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ (TP HCM).

Khi cơ quan chức năng làm việc, thuyền trưởng không trình được giấy phép khai thác theo quy định. Tại thời điểm bị bắt quả tang, ông Khang khai nhận sà lan đã hút gần 200m3 cát. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa phương tiện về nơi neo đậu, chờ xử lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sửu, chủ phương tiện có hành vi khai thác khối lượng cát như trên có thể chịu mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-nang-chu-phuong-tien-hut-cat-tren-vung-bien-can-gio/