Phát minh làm thay đổi truyền thông toàn cầu, ông là ai?

Phát minh của ông được lịch sử ghi nhận như một trong những cuộc cách mạng giúp cuộc sống của con người bước sang trang mới, tạo nền móng cho kỷ nguyên văn minh, hiện đại ngày nay.

1. Ai phát minh ra điện thoại?

Antonio Santi Giuseppe Meucci
Alexander Graham Bell
Elisha Gray
Martin Cooper

Chính xác

Alexander Graham Bell (3/3/1847-2/8/1922) là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland. Ông được mệnh danh là “cha đẻ” của chiếc điện thoại với bằng sáng chế số 174.465 được cấp vào ngày 7/3/1876 bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ.

2. Cuộc gọi bằng điện thoại đầu tiên được thực hiện vào thời gian nào?

10/03/1876
03/04/1876
03/08/1876
03/04/1973

Chính xác

Cuộc gọi qua điện thoại đầu tiên được cho là vào ngày 10/03/1876. Khi đó, Alexander Graham Bell gọi cho người trợ lý của mình - Thomas A. Watson: “Mr. Watson, come here, I want to see you.” (Anh Watson, hãy đến đây. Tôi muốn gặp anh). Đây cũng là cảnh được tái hiện nhiều lần trong các bộ phim khoa học.

3. Người phát minh ra điện thoại đã bán bằng sáng chế ngay sau đó?

Đúng
Sai

Chính xác

Alexander Graham Bell chào bán bằng sáng chế của mình với giá 100.000 USD cho tập đoàn dịch vụ tài chính và truyền thông toàn cầu của Mỹ Western Union, nhưng chủ tịch William Orten của tập đoàn này đã từ chối. Bell sau đó đã thành lập Công ty Bell Telephone vào năm 1877 và không bán bằng sáng chế nữa. Khoảng 1 thập kỷ sau, hơn 150.000 người Mỹ đã sở hữu điện thoại và Bell Telephone thành công vang dội.

4. "Chiến tranh sáng chế" điện thoại xảy ra giữa ai với ai?

Alexander Graham Bell vs Antonio Santi Giuseppe Meucci
Martin Cooper vs Alexander Graham Bell
Alexander Graham Bell vs Elisha Gray
Thomas A. Watson vs Alexander Graham Bell

Chính xác

Ngày 14/2/1876, đơn xin cấp bằng sáng chế điện thoại của Alexander Graham Bell được nộp lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) trước vài giờ so với Elisha Grey - một nhà phát minh khác có ý tưởng về điện thoại giống với ý tưởng của Alexander Graham Bell.

Alexander Graham Bell là mục thứ 5 của ngày hôm đó, trong khi Elisha Grey là 39. Dĩ nhiên, USPTO đã trao cho Bell bằng sáng điện thoại số 174.465 ngày 7/3/1876. Grey và Bell sau đó đã xảy ra cuộc chiến với bằng sáng chế trong phòng xử án suốt nhiều năm.

Hải Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ai-phat-minh-ra-dien-thoai-2123499.html