'Phát mệt' vì những scandal ồn ào mang tên Dương Yến Ngọc

Người ta hay nói đến lời nguyền dành cho các nàng Hoa hậu khi thường khó lấy đại gia hay hạnh phúc như Á hậu nhưng Dương Yến Ngọc có là trường hợp ngược lại. Cô nàng Á hậu từng là chiến sĩ công an này càng ngày càng khiến người hâm mộ mệt mỏi vì scandal.

Là một trong những người mẫu thành công nhất ở thế hệ đầu làng mốt Việt, từng là một chiến sĩ công an, một Á hậu cuộc thi danh tiếng và có hôn nhân với đại gia nhưng từ sau khi từ giã ánh đèn sân khấu, danh tiếng Dương Yến Ngọc tuột dốc không phanh bởi loạt scandal tai tiếng.

Dương Yến Ngọc từng là chân dài hàng đầu làng mốt.

Không chỉ những sự cố lộ hàng bởi trang phục với “khoảng trống mênh mông”, dự báo máy hay rơi hay quỵt tiền ồn ào, chỉ riêng chuyện tình cảm của Dương Yến Ngọc đã là một thiên dài kể miệt mài chẳng hết.

Cuộc hôn nhân đầu của Dương Yến Ngọc kết thúc trong yên lặng khi Á hậu từng là chiến sĩ công an từ bỏ đại gia là giám đốc công ty dược đình đám. Nhiều thông tin cho rằng mối duyên kết thúc bởi Dương Yến Ngọc bài bạc nợ nần khiến gia đình chồng không thể chịu nổi. Thời điểm đó người đẹp chọn cách im lặng và cho rằng đó là chuyện riêng tư. Tuy nhiên, năm 2014 người đẹp bất ngờ chia sẻ cô bị người chồng đầu tiên đối xử tệ bạc, đánh đập thậm tệ.

Từ "cặp chị ngả em nâng" Pha Lê - Dương Yến Ngọc hóa thù vì ồn ào tình ái.

Tuy nhiên, scandal ầm ĩ nhất của Dương Yến Ngọc phải kể đến câu chuyện tố chồng thứ 2 bạo hành và ngoại tình với bạn thân là một ca sĩ trong showbiz: Pha Lê. Nếu trước đó cặp đôi từng được biết đến là cặp “chị ngả em nâng” thì những dòng trạng thái công khai trên trang cá nhân về việc chồng mình “ăn vụng” với Pha Lê của Dương Yến Ngọc chẳng khác nào quả bom khiến mọi chuyện bùng nổ.

Vốn nổi tiếng là người đẹp thẳng tính, mạnh mẽ, Pha Lê không chỉ phủ nhận mọi chuyện mà còn ‘tố’ ngược lại Dương Yến Ngọc là người mê cờ bạc.

Sau loạt ồn ào qua lại với Pha Lê và chồng cũ, Dương Yến Ngọc gửi lời xin lỗi “cựu” bạn thân cùng chồng, cô chẳng ngại thú nhận mình bị “hoang tưởng”. Chẳng lâu sau đó cô bất ngờ “dọa tự tử” vì áp lực, tình tứ cùng chồng xuất hiện trước truyền thông “như chưa hề có cuộc chia ly”.

Đang hạnh phúc bên trai trẻ, Dương Yến Ngọc bất ngờ tố bạn trai lăng nhăng...

Chán “dắt mũi” truyền thông, cuối cùng Dương Yến Ngọc và chồng cũng đường ai nấy đi. Tới tận cuối năm 2017, Dương Yến Ngọc mới công khai chuyện tình cảm bên tình trẻ kém 8 tuổi. Liên tục khoe những khoảnh khắc tình tứ, khoe được bạn trai chiều chuộng, ấy vậy mà chưa tròn năm, dường như mọi thứ với Dương Yến Ngọc lại như “chuyện cũ lật lại”.

Cuối tháng 7 vừa qua, Dương Yến Ngọc bất ngờ tiết lộ đã chia tay với bạn trai kém tuổi. Người đẹp chẳng ngại dùng những từ ngữ nặng nề để nói về chuyện tình yêu của mình như: “hạnh phúc giả tạo" hay chẳng ngại tố bạn trai lăng nhăng hay ngụy biện chuyện cô yêu vì tiền và là người hay đòi hỏi. Á hậu gay gắt trên mạng xã hội: "Đụng tới tôi dưới bất kì hình thức nào, tôi sẽ xử đẹp, không tha. Đừng giỡn mặt với đàn bà đã từng tổn thương như tôi nhé”.

... rồi không lâu sau thừa nhận mình bịa chuyện.

Mới đây, người đẹp bất ngờ lật bài và thừa nhận chuyện tố bạn trai lăng nhăng hoàn toàn do cô bịa đặt vì… stress vấn đề công việc. Thận chí Yến Ngọc không ngại thừa nhận chuyện cô vòi vĩnh là có thực, tuy nhiên mục đích chính là vì cô muốn bạn trai chán ghét và chia tay với mình.

Muốn vứt bỏ tất cả để tập trung cho công việc, thậm chí cả tình yêu đang thăng hoa và người bạn trai luôn chiều chuộng, Dương Yến Ngọc khiến người ta khó hiểu vì những hành động và lời nói bất chấp của mình: "Sự căng thẳng khiến tôi không kiểm soát được hành động, cảm xúc của bản thân và luôn coi Ken như kẻ thù. Tôi tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Ken. Trong lúc lý trí yếu ớt, tôi đã viết lên trang cá nhân những điều không đúng sự thật, nói bạn trai cũ lăng nhăng, không có trách nhiệm. Tôi nghĩ đơn giản, để chấm dứt tình cảm của ai đó chỉ có thể làm cho họ ghét mình mà thôi" - Dương Yến Ngọc nói.

Người đẹp đang thực sự khiến công chúng chán nản vì mớ scandal vòng vo của mình.

Thừa nhận chuyện tình cảm kết thúc không mấy tốt đẹp là lỗi tại mình, Yến Ngọc còn chia sẻ cô đang phải điều trị trầm cảm mức độ 2 bằng thiền. Ngán ngẩm vì loạt scandal nối dài không dứt nhưng người hâm mộ cũng mong rằng Dương Yến Ngọc sớm tìm lại chính mình và “văn minh trong cách ứng xử, sai ở đâu thì sửa chữa ở đó” như chính cô đã nói.

Thập Tam Muối

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/phat-met-vi-nhung-scandal-on-ao-mang-ten-duong-yen-ngoc-20181207162834781.htm