Phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và biểu dương Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên cả 3 phương diện: Triển khai nghiêm túc, khẩn trương việc duy tu, bảo dưỡng công trình Lăng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trạng thái tốt nhất, các công trình kỹ thuật của Lăng hoạt động an toàn, hiệu quả; kiến trúc, cảnh quan môi trường khu vực Quảng trường Ba Đình đã được nâng cấp, tôn tạo ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ban Quản lý Lăng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND TP Hà Nội đã phối hợp tốt, triển khai nghiêm túc, nhịp nhàng việc trùng tu, tôn tạo, bảo đảm hạ tầng khu vực sạch, đẹp, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực. UBND TP Hà Nội đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Lăng trồng bổ sung các loại cây quý trong khu vực Lăng, góp phần hoàn chỉnh cảnh quan khu vực và xanh hóa đô thị Hà Nội.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng chủ động nâng cao năng lực, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn công trình Lăng luôn khang trang, sạch đẹp. Ban Quản lý Lăng cần đổi mới hơn nữa công tác đón tiếp, tuyên truyền nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, giá trị văn hóa của công trình Lăng; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó củng cố niềm tin chính trị vững chắc của cán bộ, đảng viên và người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành chức năng và các địa phương trong cả nước để tiếp tục tổ chức đón tiếp chu đáo các đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công vào Lăng viếng Bác. Ban Quản lý Lăng cũng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, thuyết minh viên trực tiếp thực hiện công tác đón tiếp, phục vụ nhân dân và các đoàn khách quốc tế đến tham quan, tưởng niệm Bác...

THÙY LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/phat-huy-y-nghia-chinh-tri-gia-tri-van-hoa-cua-cong-trinh-lang-chu-tich-ho-chi-minh-525988