Phát huy việc bảo đảm bí mật, an toàn thông tin của ngành Ngoại giao

Trong buổi làm việc mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Vừa qua chiều ngày 08/8/2018 tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có buổi làm việc với Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước nhân dịp Hội nghị ngoại giao lần thứ 30. Được sự ủy quyền của Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn - Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã giới thiệu một số thành tích nổi bật của ngành Cơ yếu Việt Nam trong 73 năm qua.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đưa tin, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào cũng giới thiệu một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh vị trí quan trọng của Hệ Cơ yếu Ngoại giao trong lực lượng Ngành Cơ yếu Việt Nam.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoài nước đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên của lực lượng cơ yếu Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và sự chỉ đạo kịp thời về nghiệp vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ với Cơ yếu Ngoại giao trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm bí mật, an toàn thông tin trong tình hình hiện nay và mong muốn tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Trong buổi làm việc mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy tốt mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Ngoại giao. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cho ngành Ngoại giao thực tế đã được triển khai nhiều năm nay. 3 năm trước ngày 7/9/2015 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, quan hệ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã được hình thành từ 70 năm trước, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Từ đó đến nay, bất kể trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước hay trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sau này, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, hai ngành Ngoại giao và Công an luôn gắn bó chặt chẽ; cùng với Quốc phòng tạo nên thế trận vững chắc, góp phần xứng đáng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh khu vực và quốc tế biến chuyển nhanh chóng, đất nước đang hội nhập sâu rộng, ngành Ngoại giao và Công an cũng như các bộ, ban, ngành lại càng cần phải "hiệp đồng tác chiến", góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ khai thác mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vị thế của đất nước.

Trong thời gian qua, giữa hai Bộ đã có nhiều cơ chế hợp tác trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đều phát huy hiệu quả. Trong lĩnh vực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hợp tác giữa hai cơ quan rất chặt chẽ. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao chính là bước cụ thể hóa, minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả của hai Bộ.

Anh Hào (Tổng hợp)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/phat-huy-viec-bao-dam-bi-mat-an-toan-thong-tin-cua-nganh-ngoai-giao-170979.ict