Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ

Ngày 23/6, tại tỉnh Sơn La, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm miền núi Tây Bắc bộ 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Tỉnh Đoàn trong Cụm miền núi Tây Bắc bộ gồm Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các tỉnh trong cụm Tây Bắc bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn thanh niên các tỉnh trong cụm đã có nhiều chương trình, hoạt động đổi mới thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng như xuân tình nguyện, tình nguyện hè, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Toàn cụm đã tổ chức thực hiện 23 công trình thanh niên cấp tỉnh, 104 công trình thanh niên cấp huyện, 1.852 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 64.796 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho hơn 5.900 thanh niên... Cùng với đó, Đoàn thanh niên các tỉnh trong cụm đã triển khai hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, tổng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn hơn 3.583 tỷ đồng, qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm trên 3.260 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về mô hình hay, cách làm mới của các tỉnh trong phong trào thanh niên xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị cán bộ Đoàn cụm các tỉnh miền núi Tây Bắc bộ cần tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các tỉnh Đoàn phải liên tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, từ đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ; tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Cùng với đó, các tỉnh Đoàn cần chủ động tham mưu cho cấp ủy trong sắp xếp, tinh giản bộ máy cơ quan Đoàn chuyên trách và các đơn vị sự nghiệp của Đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII phù hợp với thực tiễn công tác Đoàn; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, trong đó nhấn mạnh tinh thần tiên phong của cán bộ Đoàn.

Dịp này, đại diện Đoàn thanh niên các tỉnh cụm miền núi Tây Bắc bộ đã ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2022 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp hoạt động Đoàn và phong trào thiếu nhi.

Trước đó, ngày 22/6, đã diễn ra các hoạt động an sinh xã hội như thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; trồng cây lưu niệm tại thành phố Sơn La.

Tin, ảnh: Diệp Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/phat-huy-vai-tro-xung-kich-tinh-nguyen-vi-cuoc-song-cong-dong-cua-tuoi-tre-20180623144216046.htm