Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ

Tròn 90 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng được củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống quý báu, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ năng động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào đi vào thực chất, theo hướng chú trọng và gia tăng hàm lượng 'chất xám', thế mạnh của từng khối thanh niên. Qua đó, khơi dậy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chung sức đồng lòng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

ÐVTN tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng rau màu có sử dụng màng phủ nông nghiệp của anh Phạm Dương Cảnh (thứ 3, từ phải qua).

Những công trình “áo xanh”

Cuối tuần, gần 20 thanh niên tình nguyện ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, tất bật với việc chuẩn bị khởi công xây dựng hơn 1.000m tuyến đường bê tông mới ở ấp Thanh Nhung. Anh Nguyễn Anh Tài, Bí thư Xã đoàn Trường Xuân, kể, có hơn 70 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường này. ÐVTN xã thường phối hợp với Chi bộ, Ban Nhân dân ấp ra quân nâng cấp, bê tông hóa tuyến đường. Tháng 3 năm nay, Xã đoàn vận động 50 bao xi măng, bà con đóng góp thêm cát, đá, các bạn trẻ hỗ trợ ngày công lao động để làm đường.

Anh Tài chia sẻ: “Mỗi năm, tuổi trẻ xã huy động nguồn lực xã hội, thực hiện 3-4 công trình xây dựng hạ tầng giao thông. Cùng với đó là phát động xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo vùng quê ngày càng khang trang, bà con tin tưởng và tích cực hỗ trợ tổ chức Ðoàn ở địa phương trong các hoạt động, phong trào”. Lão nông Lê Quốc Thắng, ở ấp Thanh Nhung, cảm kích: “Lực lượng ÐVTN có nhiều cách làm thực chất, hiệu quả, tham gia giải quyết những nhu cầu bức thiết của người dân”.

Bình quân mỗi năm, tuổi trẻ thành phố thực hiện gần 3.000 công trình, phần việc, làm lợi cho cộng đồng hàng trăm tỉ đồng. Nhiều mô hình mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Các đợt thi đua cao điểm: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tuổi trẻ các đơn vị còn thành lập đội hình chuyên gắn với chuyên môn nhằm nâng chất phong trào tình nguyện. Anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Tây Ðô, chia sẻ: Nếu như giai đoạn 2010-2015, mỗi năm, Ðoàn - Hội Sinh viên trường thực hiện 1-2 công trình hướng tới lợi ích cộng đồng, thì đến năm 2020, tuổi trẻ trường thực hiện 33 công trình tại 12 tỉnh, thành vùng ÐBSCL. Các công trình gắn với nhu cầu người dân địa phương, như: xây dựng cầu, đường giao thông; khu vui chơi cho trẻ em, nhà thông tin ấp…

Theo anh Ðào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, từ sau Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Ðoàn đã triển khai sâu rộng 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Các phong trào không chỉ đáp ứng được yêu cầu của xã hội mà còn tạo môi trường cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thông qua các phong trào, từ năm 2017 đến nay, Ðoàn bộ thành phố đã kết nạp 58.423 đoàn viên mới, giới thiệu 13.671 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy xem xét, kết nạp. Kết quả có 5.361 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Đồng hành với thanh niên

Các cấp bộ Ðoàn trên địa bàn thành phố đã cụ thể hóa Chương trình “Ðồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Chị Lê Thu An, Phó Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, cho biết các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được các cấp bộ Ðoàn tích cực triển khai nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện các cơ sở Ðoàn trên địa bàn quận đang quản lý 18 mô hình kinh tế của thanh niên, chủ yếu thuộc các lĩnh vực: dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, làm vườn kết hợp du lịch sinh thái.

Ðiển hình như mô hình ươm cây giống kết hợp với du lịch vườn của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Trí Tín và Ngô Thị Huệ ở khu vực Tân An, phường Tân Lộc. Anh Trí Tín cho biết, với 1.000m2, anh bắt đầu khởi nghiệp ươm tạo cây giống (ổi, vú sữa hoàng kim…) gần 3 năm nay. Bình quân mỗi năm, cơ sở ươm cây giống của anh cung ứng ra thị trường gần 10.000 nhánh với thu nhập gần 200 triệu đồng. Chị Huệ thì đang thử nghiệm làm bánh dân gian phục vụ các đoàn khách du lịch đến tham quan vườn cây của gia đình. Chị Lê Thu An cho biết: “Quận đoàn đang tìm giải pháp nhân rộng các mô hình làm vườn gắn với du lịch sinh thái”.

Anh Phạm Dương Cảnh ở ấp Thanh Nhung, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, vươn lên khá giả nhờ chuyển đổi cây trồng. Cách nay hơn 5 năm, với 2.500m2 đất, anh chỉ trồng lúa; còn nay anh trồng cà phổi bằng màng phủ nông nghiệp. Mỗi năm, anh xuất bán 2-3 đợt, mỗi đợt từ 10-15 tấn, đạt thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Anh Cảnh chia sẻ: “Tôi mong các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Ðoàn hỗ trợ về ứng dụng kỹ thuật, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi để có thể tiết kiệm chi phí, đạt năng suất cao, thu nhập ổn định hơn. Ðiển hình như việc sử dụng màng phủ nông nghiệp để trồng rau màu đã giúp gia đình tôi sản xuất hiệu quả, ít phân thuốc, lại đạt năng suất cao”.

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, trong năm 2021, tuổi trẻ thành phố tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Mục tiêu phấn đấu là hỗ trợ ít nhất 227 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình; tư vấn hướng nghiệp cho 60.000 lượt thanh niên; giới thiệu việc làm cho 40.000 ÐVTN, đồng thời phối hợp dạy nghề cho 500 thanh niên. Về giải pháp căn cơ, Thành đoàn sẽ phối hợp triển khai thực hiện Ðề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường học. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp trong giới trẻ, phát huy vai trò thanh niên trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phat-huy-vai-tro-xung-kich-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-a131574.html