Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ

Sau gần một năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" theo Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Kế hoạch 526-KH/ĐU của Đảng ủy BĐBP với điểm nhấn là Chương trình "Nâng bước các em tới trường", các tổ chức Đoàn thanh niên BĐBP đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, đã tạo thành phong trào sôi nổi trong thanh niên BĐBP với nhiều cách làm sinh động, phong phú, đem lại hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và nhà tài trợ tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó trường THCS xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Ảnh: Hương Mai

Được phát động vào thời điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng, chào mừng 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), cuộc vận động đã nhanh chóng trở thành động lực to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói riêng phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang, tiếp tục cống hiến tài năng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước.

Chính vì vậy, mặc dù đây là hoạt động dành riêng cho đoàn viên, thanh niên, song cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng BĐBP đã cùng "vào cuộc", quan tâm giúp đỡ Ban chấp hành Đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động nhằm đem lại hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, 4 nội dung chính của cuộc vận động đã được các tổ chức Đoàn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, tổ chức xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú như tọa đàm, diễn đàn, hội thao, hội thi... cho đoàn viên, thanh niên.

Qua đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong BĐBP đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", xung kích thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động; làm chuyển biến xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao ý thức rèn luyện, tập luyện, nâng cao thể lực, tạo không khí tươi mới trong các hoạt động thi đua của các tổ chức Đoàn cơ sở.

Nhiều đoàn viên, thanh niên đã nêu cao tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những tấm gương hy sinh dũng cảm của Anh hùng, liệt sĩ Lù Công Thắng (BĐBP Sơn La), liệt sĩ Ngô Văn Vinh (BĐBP Lạng Sơn) trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, hay điển hình tiên tiến như đồng chí Nguyễn Sĩ Bính, Nguyễn Chí Ninh (BĐBP Điện Biên) trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy; đồng chí Nguyễn Xuân Ninh (BĐBP Quảng Bình) trong giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Những cống hiến hy sinh của các anh rất đáng khâm phục, bởi nó đã góp phần mang lại bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với lý tưởng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.

Trong Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" có một điểm nhấn thể hiện sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ BĐBP là Chương trình "Nâng bước các em tới trường". Ngay sau khi chương trình ra đời và được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã có thêm cơ hội tới trường. Tính đến ngày 31-11-2014, các tổ chức Đoàn trong BĐBP đã nhận đỡ đầu 969 cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 950 triệu đồng, trong đó có 14 cháu được nuôi dưỡng tại đồn Biên phòng.

Tiêu biểu là BĐBP Cao Bằng, huy động trên 200 triệu đồng hỗ trợ cho 53 cháu có hoàn cảnh khó khăn; BĐBP Hà Tĩnh đỡ đầu 55 cháu; BĐBP Lai Châu vận động 29 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; Đồn BP Cà Roòng (BĐBP Quảng Bình) huy động được 110 suất quà là đồ dùng học tập, sách vở, quần áo... trị giá 25 triệu đồng. Về cá nhân tiêu biểu trong chương trình này có đồng chí Đặng Quốc Khánh (Đồn BP Cô Tô, Quảng Ninh) ủng hộ 2 chiếc xe đạp trị giá 5 triệu đồng cho 2 cháu, do chi đoàn đơn vị đỡ đầu; Trung úy Nguyễn Bá Truyền, Thiếu úy Trần Ngọc Hùng, Thiếu úy Võ Văn Ninh (Đồn BP A Đớt, Thừa Thiên Huế), mỗi đồng chí nhận đỡ đầu thường xuyên 1 cháu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng.

Những kết quả đạt được đã khẳng định tính đúng đắn của cuộc vận động, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, nhằm đạt được hiệu quả ngày càng cao hơn. Như lời Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào một số nội dung trọng tâm của cuộc vận động, tạo bước chuyển biến mới quan trọng trong phong trào thanh niên tại các đơn vị.

Hương Mai

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-cua-tuoi-tre/