Phát huy vai trò 'Tuổi cao-gương sáng' của người cao tuổi

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” cho các cá nhân của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT” cho các cá nhân của tỉnh.

Chiều 21/4, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban đại diện Hội NCT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội NCT tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng do Trung ương Hội vận động hỗ trợ NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Trí Tiên, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 102.422 NCT, 85.552 hội viên (đạt tỷ lệ 83%), 8 ban đại diện Hội NCT cấp huyện, 82 Hội NCT cơ sở, 556 chi hội, 3.787 tổ hội.

Trong 5 năm qua, có gần 27.000 NCT tham gia vào các chức danh ở khu phố, ấp; trên 98% gia đình hội viên NCT đạt gia đình văn hóa; hội viên NCT hiến gần 411 ngàn mét vuông đất, góp 4.708 ngày công, hơn 6,5 tỷ đồng làm công trình xây dựng nông thôn mới...

Ông Lương Trí Tiên, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Hội NCT tỉnh đề nghị Trung ương Hội phối hợp với các ban ngành Trung ương tham mưu Ban Bí thư, Chính phủ cho phép thành lập Hội NCT 4 cấp: Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đề nghị xem xét lại một số nội dung quyết định số 30 của Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng vốn ban đầu cho mỗi câu lạc bộ liên thế hệ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả Hội NCT Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trên các lĩnh vực. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến hoạt động của NCT; kịp thời thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến NCT; tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ đảm bảo hoạt động thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp và giao UBND, UBMTTQVN tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành giải quyết những vướng mắc về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, cũng như có hướng giải quyết đề xuất hỗ trợ vốn ban đầu cho các CLB liên gia. Đồng thời, ông Phạm Viết Thanh cũng đề nghị Hội NCT tỉnh cần phát huy vai trò “Tuổi cao-gương sáng” của NCT, đóng góp tích cực vào việc xây dựng địa phương.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202204/phat-huy-vai-tro-tuoi-cao-guong-sang-cua-nguoi-cao-tuoi-949012/