Phát huy vai trò, trách nhiệm của ĐVTN Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng

200 đại biểu là thành viên CLB Lý luận trẻ, báo cáo viên Tỉnh đoàn, cán bộ đoàn chủ chốt và ĐVTN tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh đã cùng trao đổi về chủ đề 'Vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác xây dựng Đảng'.

Sáng 12/10, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng (xã Việt Tiến, Thạch Hà), CLB Lý luận trẻ tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác xây dựng Đảng”.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu khách mời - nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cơ quan báo chí và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã định hướng, chia sẻ về những nội dung quan trọng như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lý tưởng của ĐVTN, phát huy vai trò, sức mạnh của ĐVTN trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh...

Tiến sỹ Đặng Duy Báu phát biểu ý kiến về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm của tuổi trẻ"

Các ĐVTN đã tham gia nhiều ý kiến, giải pháp mà tuổi trẻ tỉnh nhà đang thực hiện nhằm ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên trẻ; phát triển đảng viên trẻ ở vùng đồng bào có đạo; đấu tranh, phản biện thông tin, xấu độc trên mạng xã hội; khắc phục tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên...

Bên cạnh đó, các cán bộ đoàn và ĐVTN cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá thực tiễn để đúc rút những bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Nhà báo Bùi Minh Huệ phát biểu nội dung “Bàn về lý tưởng của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay”

Thông qua những tham luận, ý kiến trao đổi tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân phát biểu chủ đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Cũng tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nội dung trọng tâm của tổ chức Đoàn trong tham gia thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn; dự báo tình hình thời gian tới, đặc biệt là những khó khăn, thách thức, đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thị đoàn Kỳ Anh Trần Thị Thanh Hoa trình bày tham luận “Nâng cao bản lĩnh chính trị của ĐVTN trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch”

Sau cuộc sinh hoạt, CLB Lý luận trẻ và các thành viên tham gia sẽ tổng hợp tài liệu, triển khai sinh hoạt tại cơ sở, qua đó trang bị vững lý luận, giúp ĐVTN nắm rõ bản chất cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước cho thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”...

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông để nghị CLB Lý luận trẻ và các cấp bộ Đoàn thấm nhuần và vận dụng những kiến thức lý luận từ buổi sinh hoạt vào thực tiễn công tác.

Buổi sinh hoạt là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng, nâng cao kiến thức lý luận về công tác Đảng, công tác thanh niên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác xây dựng Đảng.

Nhất Đình - Phan Tú

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/phat-huy-vai-tro-trach-nhiem-cua-dvtn-ha-tinh-trong-cong-tac-xay-dung-dang/199987.htm