Phát huy vai trò, thế mạnh của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 3/6, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tổ chức họp nhóm lần thứ 3. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động đến cuối năm 2023, chú trọng dấu mốc đặc biệt quan trọng về quan hệ song phương, khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

Trong nửa đầu năm 2023 cũng như từ khi thành lập tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX (1992 - 1997) đến nay, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã thể hiện rõ vai trò trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện; củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Những hoạt động của nhóm đã tạo sức lan tỏa lớn, hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, bảo đảm hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác địa phương trên các lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp; hỗ trợ kết nối các địa phương, các doanh nghiệp hai nước; duy trì quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á; củng cố và phát triển hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản; tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực đối với những nội dung hai bên cùng quan tâm.

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đánh giá cao các ý kiến tham luận tại cuộc họp, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đất nước.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, nhóm sẽ tập trung vào một số công việc, trước hết là phối hợp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao xứng tầm với quan hệ giữa hai đất nước và tạo được dấu ấn trong quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.

Thứ hai là sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi các đoàn cấp cao; giao lưu tiếp xúc giữa các nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ, các nữ lãnh đạo và nữ nghị sĩ của hai nước. Thứ ba là phối hợp để tiếp tục tháo gỡ những gì đang còn vướng mắc trong quan hệ giữa hai đất nước để không ảnh hưởng tới quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Thứ tư là sẽ nghiên cứu để xây dựng đề án đào tạo tiếng Nhật cho các cán bộ làm công tác đối ngoại.

"Tôi mong muốn thành viên của nhóm với lĩnh vực hoạt động đa dạng, trên cương vị không chỉ là thành viên của nhóm mà còn là lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản, với các Ủy ban của Quốc hội để tiếp tục đưa hoạt động của nhóm có được kết quả tích cực tốt đẹp hơn, trước mắt là triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và tôi tin tưởng để chúng ta thực tâm, thực lòng như là một câu rất hay rằng có ý chí thì sẽ có con đường, chúng ta sẽ góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai đất nước", bà Trương Thị Mai nói.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại cuộc họp

Cùng tham dự cuộc họp có ông Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Về phía Nhật Bản có ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và phu nhân; ông Yuichi Sugano, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam; ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam; ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Việt Nam; ông Hagiya Munetaka, lãnh đạo Tập đoàn EREX; ông Kinoshita Tadahiro, Tổng Giám đốc Công ty Sojitzu Việt Nam./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-the-manh-cua-nhom-nghi-si-huu-nghi-viet-nam-nhat-ban-post1024313.vov