Phát huy vai trò thanh niên từ các CLB, đội, nhóm

Các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm là môi trường để thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ cống hiến vì cộng đồng.

Các thành viên CLB kỹ năng Lửa Thiên hướng dẫn kỹ năng thực hành lều trại cho thanh thiếu niên huyện Đất Đỏ.

NƠI PHÁT HUY SỨC TRẺ

Từng là thành viên CLB kỹ năng TX.Phú Mỹ và được nhiều người biết đến là một cây văn nghệ tài năng với nhiều sở trường như hát, chơi đàn guita, chơi trống, sau khi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Xã Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hắc Dịch vào năm 2015, anh Vũ Xuân Trường (SN 1989) tập hợp 7 thanh niên có khả năng hát, nhảy hiện đại, chơi các loại nhạc cụ như đàn guita, organ, trống cajon để thành lập CLB Music Hắc Dịch. CLB Music Hắc Dịch là nơi để các thanh niên có cơ hội tiếp cận và giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tại địa phương. Sau gần 3 năm thành lập, CLB đã thu hút 74 thành viên là thanh niên các phường, xã trong huyện và những người đang làm việc, học tập ngoài tỉnh. CLB hiện có 5 chiếc đàn guita, 1 chiếc đàn organ, 1 bộ gõ và trống cajon.

Để ghi nhận không khí cũng như hiệu quả hoạt động của CLB Music Hắc Dịch, tối Chủ nhật (7-10), phóng viên Báo BR-VT đã đến Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Hắc Dịch. Đúng 19 giờ, khi tiếng đàn, tiếng trống và tiếng hát về tuổi trẻ dưới nền nhạc acoustic vang lên, sân Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Hắc Dịch cũng bắt đầu nóng dần. Sau mỗi tiết mục, những tràng vỗ tay phấn khích đã góp phần tạo nên không khí sôi động, đậm chất tuổi trẻ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Vũ Xuân Trường cho biết: “Nhờ các buổi giao lưu âm nhạc như thế, các bạn thanh niên đã giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, làm việc. Định kỳ tổ chức 1 tuần/lần vào tối Chủ nhật, gần 3 năm qua, thông qua các “bữa tiệc” âm nhạc vui nhộn, CLB Music Hắc Dịch đã kết nối hàng ngàn thanh niên trên địa bàn huyện tham gia”.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ vào mỗi cuối tuần, hằng năm CLB Music Hắc Dịch còn tổ chức các đêm văn nghệ, bán hoa và bong bóng vào các dịp lễ, Tết hoặc nhận show biểu diễn theo yêu cầu và trích 50% số tiền thù lao để ủng hộ quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” của Hội LHTN Việt Nam phường Hắc Dịch. Từ số tiền vận động, từ đầu năm 2017 đến nay, CLB đã hỗ trợ 26,1 triệu đồng cho HS nghèo.

Tại huyện Đất Đỏ, CLB kỹ năng Lửa Thiên do Hội LHTN Việt Nam huyện Đất Đỏ thành lập từ năm 2012 đến nay đã và đang trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời CLB là nơi để các thành viên đóng góp sức trẻ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Ngoài việc triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục… cho thanh thiếu nhi, CLB còn thường xuyên tổ chức các hội thi, hội trại, những buổi sinh hoạt, dã ngoại, tọa đàm nhằm tạo điều kiện để thanh niên thể hiện năng khiếu của mình. Anh Nguyễn Thành Tiến (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) chia sẻ: “Trước đây, tôi rất yêu thích các hoạt động xã hội nhưng do bản thân còn rụt rè. Từ khi tham gia sinh hoạt tại CLB kỹ năng Lửa Thiên, tôi dần tự tin hơn trước đám đông”.

Song song với việc thu hút, tập hợp thanh niên, CLB kỹ năng Lửa Thiên đã thực hiện nhiều hoạt động giúp HS là con em các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đầu năm 2015, CLB thành lập “Đội văn nghệ lưu động” gồm 30 thành viên có khả năng hát, múa, dẫn chương trình, ảo thuật, nhảy dân vũ, đóng kịch, hướng dẫn viên du lịch, tổ chức các trò chơi team building. CLB thường xuyên liên hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nhận thực hiện nhiều nội dung trong chương trình hội nghị, văn nghệ, thể thao, trung thu… Sau mỗi lần thực hiện, Đội văn nghệ lưu động trích 50% số tiền thù lao để thực hiện các hoạt động từ thiện. Từ đầu năm 2017 đến nay, CLB đã quyên góp được gần 20 triệu đồng, hơn 2.000 tập vở, đồ dùng học tập để tặng cho 260 HS nghèo hiếu học, trong đó có 100 HS được nhận 500 ngàn đồng/HS); Vận động 30 triệu đồng hỗ trợ khám và phát thuốc cho 200 người nghèo trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

TIẾP SỨC CHO CÁC CLB, ĐỘI, NHÓM

Trên địa bàn tỉnh hiện có 771 CLB, đội, nhóm, thu hút 13.983 thanh niên hoạt động ở các lĩnh vực. Mỗi mô hình CLB là một cách thức riêng đã tạo được sự mới mẻ và phát huy sở trường của mỗi bạn trẻ, giúp cho thanh niên gắn kết hơn với công tác Đoàn, Hội, góp phần hình thành nhân cách sống cho các bạn trẻ. Tuy nhiên, việc phát triển phong trào còn nhiều khó khăn, hạn chế do phần lớn thành viên trong các CLB đội, nhóm tình nguyện là HS-SV, hầu hết các bạn chỉ tham gia tốt phong trào khoảng 1-2 năm đầu nên việc duy trì đội ngũ nòng cốt của các CLB, đội, nhóm khá khó khăn. Ngoài ra, các CLB, đội, nhóm còn thiếu kinh phí để tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Để giải quyết những khó khăn của các CLB, đội, nhóm, theo anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, rất cần sự quan tâm, “tiếp sức” của các tổ chức, cá nhân trong xã hội để hoạt động của các CLB, đội, nhóm ngày càng phát triển đa dạng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục tuyên dương các CLB, đội, nhóm có nhiều thành tích, hoạt động tốt và nhân rộng các cách làm hay để phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/ky-niem-62-nam-ngay-truyen-thong-hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-nam-15-10-phat-huy-vai-tro-thanh-nien-tu-cac-clb-doi-nhom-818783/