Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học

Ngày 2-10, Hội Khuyến học TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học TP Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Báo cáo tại đại hội, Hội Khuyến học TP Hà Nội cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Một trong những kết quả nổi bật của hội là đã phát huy vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khuyến học TP Hà Nội đặt ra 5 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu đầu tiên là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cơ quan, đơn vị; 50% doanh nghiệp có tổ chức khuyến học hoặc tham gia các hoạt động khuyến học; số hội viên khuyến học toàn thành phố đạt tỷ lệ 20% dân số.

 GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc tặng Hội Khuyến học TP Hà Nội.

GS, TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc tặng Hội Khuyến học TP Hà Nội.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc tặng 5 tập thể, trong đó có Hội Khuyến học TP Hà Nội; trao bằng khen tặng 15 tập thể và 21 cá nhân. Kết thúc đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử làm Chủ tịch Hội Khuyến học TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/phat-huy-vai-tro-nong-cot-trong-phong-trao-khuyen-hoc-639727