Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS

Tham gia cùng cộng đồng người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, nhiều năm qua, đội ngũ những người có uy tín đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào thi đua cũng như giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tại thôn, làng, bản mình sinh sống.

Anh Bùi Xuân Chiều (áo trắng), người có uy tín thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (Bình Liêu) trò chuyện với người dân trong thôn.

Anh Bùi Xuân Chiều (áo trắng), người có uy tín thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (Bình Liêu) trò chuyện với người dân trong thôn.

Nhiều năm qua, anh Bùi Xuân Chiều, người có uy tín thôn Nà Sa, xã Hoành Mô (Bình Liêu) luôn được người dân nơi đây tin tưởng, quý mến bởi có những đóng góp tích cực cho địa phương, nhất là trong vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng NTM và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Anh Chiều chia sẻ: Thực hiện chủ trương của tỉnh và của huyện về xây dựng NTM, tôi đã vận động bà con trong thôn đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng, tu sửa 20 ngôi nhà cũ, xuống cấp cho bà con hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huy động sức mạnh của cộng đồng tham gia tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn; tham mưu cho xã tổ chức giao đất, giao rừng cho người dân phát triển kinh tế.

Không chỉ tham gia tích cực cùng với người dân phát triển kinh tế, anh Chiều cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, an ninh trật tự trong thôn, bản. Hiện đội tự quản đường biên, cột mốc biên giới của thôn Nà Sa đang có 20 thành viên và 38 hộ gia đình tham gia quản lý 6 cột mốc, 3km đường biên giới.

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Giống như anh Chiều, ông Trần Lộc cũng là người có uy tín trong cộng đồng người Sán Chay, thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ). Ông được biết đến là người đi đầu trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như thanh long ruột đỏ, ba kích tím, tre mai, mía tím... ở địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông cũng tích cực truyền đạt, vận động, hướng dẫn bà con tham gia. Bước đầu các mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động quanh vùng. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, ông đã cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội vận động các hộ gia đình, con cháu trong dòng họ hiến hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn cây các loại và ủng hộ nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt…

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 500 người uy tín trong đồng bào DTTS, chủ yếu là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận... Họ là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn, bản; là lực lượng cốt cán tiên phong trong vận động, gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng DTTS, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự. Bên cạnh đó, họ cũng là người hiểu biết về phong tục tập quán dân tộc, văn hóa truyền thống, bằng những việc làm của mình, họ cũng đã và đang góp phần tích cực giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều duy trì tổ chức hoạt động tham quan cho đội ngũ người có uy tín trong toàn tỉnh. (Trong ảnh: Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Ninh tham quan Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam).

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, là những hạt nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế, đi đầu trong công tác xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, hằng năm, tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển KT-XH; tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh cho đội ngũ này. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-quang-ninh-lan-thu-iii-2019-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dtts-2459118/