Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đồng Văn, đội ngũ người có uy tín không chỉ phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn luôn quan tâm, giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số"; giai đoạn 2018 – 2022, hiện nay, huyện Đồng Văn có 225 người uy tín tại 225 thôn, tổ dân phố. Đây là lớp người có vốn am hiểu về truyền thống dân tộc, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, luôn tìm cách gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu cho thế hệ sau.
Giữ vai trò quan trọng trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, những người có uy tín trên địa bàn luôn chú trọng nâng cao nhận thức cho đồng bào; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, họ là cầu nối không thể thiếu để đưa chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào dân tộc.
Những người có uy tín và Hội nghệ nhân dân gian cũng là lực lượng nòng cốt trong truyền dạy văn hóa truyền thống ở các đơn vị trường học. Trong năm 2022, trên địa bàn đã có 19 lớp truyền dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ do các Hội đứng ra tổ chức, thu hút trên 500 học viên tham gia như: Đan lát, may mặc trang phục dân tộc, chế tác khèn Mông, sản xuất hương nhang sạch…
Dân tộc Lô Lô, thôn Đoàn Kết, xã Sủng Là có nghề thêu trang phục từ lâu đời, nhưng lớp trẻ ngày này không còn nhiều người biết thêu nữa. Không để những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Lô Lô bị mai một, nghệ nhân Là Sía Páo (người có uy tín dân tộc Lô Lô) và một số người cao tuổi vẫn ngày đêm miệt mài duy trì, truyền dạy nghề truyền thống cho người dân trong thôn. Ông Là Sía Páo cho rằng, già làng và những người có trách nhiệm cần thổi hồn, mang lại sức sống cho nét văn hóa của cộng đồng trong cuộc sống hiện đại; thường xuyên tuyên truyền, chỉ bảo thế hệ trẻ gìn giữ nét văn hóa của dân tộc.
Trong việc phát triển du lịch huyện Đồng Văn, đội ngũ người có uy tín đã làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động đồng bào bảo vệ tốt các khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, di tích kiến trúc nghệ thuật nhà Vương, di tích phố cổ Đồng Văn, nhà Bảo tàng văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn… Tích cực hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc trên 500ha hoa bạc hà để phát triển đàn ong lấy mật, trên 200 ha cây tam giác mạch và làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm phục vụ du khách đến tham quan; góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho bà con.
Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, đội ngũ người có uy tín đã góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống dân tộc, giúp lớp trẻ thêm yêu mến, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi hủ tục, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, góp phần xây dựng huyện Đồng Văn nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.