Phát huy vai trò người có uy tín ở Vĩnh Long

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong dân tộc, tôn giáo (DT, TG), hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long, thường xuyên hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tín đồ các tôn giáo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành trò chuyện với các cụ già neo đơn tại Mái ấm Long Thành.

Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành trò chuyện với các cụ già neo đơn tại Mái ấm Long Thành.

Phát huy vai trò người có uy tín trong vận động đồng bào DT, TG chấp hành đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiều người có uy tín ở Vĩnh Long tham gia tốt các chương trình an sinh xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nổi bật nhất là vận động và trực tiếp tham gia đóng góp Quỹ Vì người nghèo, vận động các nhà hảo tâm, tín đồ trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, trong tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Từ nhiều năm qua, với vai trò là người có uy tín, Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động nhiều mạnh thường quân làm công tác thiện nguyện, chăm lo tốt cho người nghèo, neo đơn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điểm nổi bật của chùa Long Thành là từ lâu đã hình thành Trung tâm bảo trợ xã hội “Mái ấm Long Thành” nằm trong khuôn viên chùa, thường xuyên nuôi dưỡng hơn 40 cụ già neo đơn, không nơi nương tựa... Tổng kinh phí hoạt động công tác từ thiện, an sinh xã hội trong năm 2019 lên tới hơn 2,1 tỷ đồng. Cụ Trần Văn Danh (66 tuổi, ngụ phường 9, thành phố Vĩnh Long), phấn khởi cho biết: Gia đình rất khó khăn, vợ con không còn bên cạnh, ông đã đến mái ấm này được ba năm nay. “Từ khi bước vào nơi đây, tôi thấy mình khỏe mạnh hơn, sớm hôm có mấy bạn già trò chuyện phần nào bớt những nỗi lo tuổi già, an nhiên tự tại, yêu đời hơn”, ông chia sẻ.

Hay như ông Thạch Tường, hiện là chi ủy viên Chi bộ ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh. Ông được nhân dân bầu chọn là người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Khmer, ông cho biết: Thực hiện tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới về xây dựng cụm văn hóa liên ấp Phù Ly 1 - Phù Ly 2. Qua đó, ông phối hợp cùng với ban, ngành của ấp và xã rà soát nắm tâm tư nguyện vọng của các hộ dân gần đó và tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu được lợi ích chung của ấp để cho xã xây dựng cụm văn hóa liên ấp Phù Ly 1 - Phù Ly 2 đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Kết quả, đã vận động 30 hộ dân thống nhất dời điểm phụ Trường mẫu giáo Hoa Sen về điểm trường mới khang trang hơn.

Các cơ sở tôn giáo khác trên địa bàn thực hiện mô hình điểm như: mục sư Nguyễn Trung Thông ở nhà thờ Đồng Phú với mô hình cung cấp nước sạch cho họ đạo và người dân; Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) với mô hình “Vận động tín đồ bảo vệ môi trường và cảnh chùa văn hóa”; Đại đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) “Vận động tín đồ không đốt vàng mã ở nơi thờ tự và ở hộ gia đình”... Từ các mô hình nêu trên cho thấy vai trò của người đứng đầu các cơ sở thờ tự rất quan trọng, các vị đã lãnh đạo, hướng dẫn tín đồ thực hiện có hiệu quả công tác này.

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DT, TG phát huy vai trò tiêu biểu của mình và giữ vai trò đóng góp quan trọng trong công tác gìn giữ ANTT tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm và được sự tín nhiệm cao ở địa phương, người có uy tín trong đồng bào DT, TG kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền, cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, hàng chục vụ truyền đạo trái phép, giải quyết hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cảm hóa, giáo dục 312 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, người có uy tín trong đồng bào DT, TG cùng với chính quyền, MTTQ ở khu dân cư giải quyết 1.496 vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình... Từ đó tạo sự đoàn kết gắn bó trong khu dân cư, không để xảy ra điểm nóng, mất an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào DT, TG tích cực vận động người dân và gia đình nâng cao ý thức, phòng, chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình không phạm tội, chăm lo sản xuất, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, giữ gìn phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, thực hiện tốt quy ước ấp, khóm...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long Trần Thanh Lâm đánh giá cáo vai trò của người có uy tín trong đồng bào DT, TG trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Làm tốt hơn nữa việc xây dựng phong trào “người có uy tín làm nhiều việc tốt” trong đồng bào dân tộc và trong các tôn giáo. Thường xuyên hướng dẫn người có uy tín, tuyên truyền vận động bà con các dân tộc và tín đồ các tôn giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tập trung xây dựng và phát triển các mô hình giúp nhau thoát nghèo...

Trong 5 năm qua, tỉnh Vĩnh Long vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp 290 nghìn ngày công, hiến gần 2,8 triệu mét vuông đất, đóng góp bằng tiền và hiện vật hơn 24 tỷ đồng để làm đường giao thông, công trình thủy lợi nội đồng... Tất cả 109 xã, phường, thị trấn có đường ô-tô đến trung tâm xã; xây dựng được hơn 470 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng mới hàng chục cây cầu nông thôn, giúp đỡ hơn 20 nghìn lượt hộ nghèo, hỗ trợ hơn 10 nghìn lượt học sinh nghèo đến trường, hỗ trợ khám và điều trị bệnh cho hơn 15 nghìn lượt bệnh nhân... Tổng tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội hơn 500 tỷ đồng.

Bài và ảnh: BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43615802-phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-o-vinh-long.html