Phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

ĐTO - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết cũng như những tác động gây ra do các hoạt động của con người, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng xấu đi trên địa bàn dân cư, nhất là những nơi đông người dân cư ngụ. Từ thực tế trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện chương trình phối hợp ký kết và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về xây dựng mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BVMT&ƯPVBĐKH)”.

Giáo dân trên địa bàn xã Tân Quới, huyện Thanh Bình có ý thức cao trong việc xây dựng tuyến đường xạch, sạch, đẹp góp phần bảo vệ môi trường

Giáo dân trên địa bàn xã Tân Quới, huyện Thanh Bình có ý thức cao trong việc xây dựng tuyến đường xạch, sạch, đẹp góp phần bảo vệ môi trường

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở TN&MT tỉnh phối hợp với các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện, lồng ghép công tác tập huấn, hướng dẫn về xây dựng mô hình, Câu lạc bộ (CLB) tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn các huyện, thị, thành phố với hàng ngàn chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tham dự. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố và ở cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo ở cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào tín ngưỡng tôn giáo tham gia thực hiện chương trình phối hợp và xây dựng mô hình, CLB tín đồ tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH được 3.752 cuộc, có 375.295 lượt người dự, trong đó có 357.531 tín đồ tôn giáo tham dự.

Qua công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo và nhân dân đã nắm bắt, cập nhật những kiến thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu. Chung tay bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái; trồng cây xanh, xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, công trình vệ sinh, đường làng ngõ xóm, công viên xanh, khu vui chơi giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nước sạch trong sinh hoạt ăn, uống hợp vệ sinh. Với ý thức và trách nhiệm, các tổ chức tôn giáo đã có nhiều sáng kiến, ý tưởng hay trong việc phối hợp với MTTQ cơ sở thành lập xây dựng nhiều mô hình, CLB thiết thực, hiệu quả trong cộng đồng dân cư về BVMT&ƯPVBĐKH.

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 9 tổ chức tôn giáo xây dựng được 74 mô hình, với 5.678 thành viên là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia. Qua khảo sát, đánh giá về xây dựng mô hình, CLB tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH như: mô hình “CLB Phật tử thu gom rác thải, xây dựng hố rác gia đình, làm hàng rào, cột cờ, trồng hoa kiểng”, “Trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, sử dụng nước hợp vệ sinh, xóa ao tù lắng đọng, thu gom, xử lý rác thải”, “Cơ sở thờ tự xây dựng hàng rào, trồng hoa kiểng, cảnh quang xanh, sạch, đẹp”. Hay mô hình “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo xây dựng hố rác gia đình”, “Xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, sử dụng nước hợp vệ sinh, không ao tù lắng đọng”, “Sản xuất hoa màu, nuôi trồng thủy sản hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao ni-lông”,...

Nhìn chung, mỗi tôn giáo đã chủ động phối hợp với MTTQ và các ngành có liên quan để xây dựng mô hình, CLB tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH bằng những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe191217/phat_huy_vai_tro_cua_ton_giao_tham_gia_bao_ve_moi_truong_va_ung_pho_voi_bien_doi_khi_hau.aspx