Phát huy vai trò của phụ nữ trong giải quyết các vụ việc bạo lực

Ngày 14-4, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo, tập huấn 'Vai trò Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em' tại huyện Chương Mỹ.

Quang cảnh buổi hội thảo, tập huấn.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc thương tâm, dư luận xã hội bức xúc: Ngay đầu năm 2021, vụ việc bé gái 12 tuổi thường xuyên bị mẹ ruột bạo hành thâm tím cơ thể và bạn trai của mẹ xâm hại tình dục ở quận Hà Đông; chồng giết vợ, để lại 3 cháu nhỏ cho ông bà ngoại già yếu chăm sóc ở thị xã Sơn Tây; cháu học sinh lớp 8 bị xâm hại tình dục có thai ở huyện Đông Anh…

Thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp thành phố đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái. Cùng với tuyên truyền, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng ký kết nhiều chương trình phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các hoạt động hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em…

Tại hội thảo, tập huấn, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình nắm bắt thông tin, tham gia giải quyết các vụ việc; đánh giá việc thực hiện vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trong thời gian qua và đề xuất giải pháp trong thời gian tới…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, thông qua hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ chủ chốt, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thực hiện tốt vai trò của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trong tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996298/phat-huy-vai-tro-cua-phu-nu-trong-giai-quyet-cac-vu-viec-bao-luc