Phát huy vai trò của người chỉ huy, đứng đầu, chủ động mọi phương án đảm bảo TTATGT

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại cuộc họp.

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại cuộc họp.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc CATP Đà Nẵng tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm, chuyên đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Đà Nẵng diễn ra ngày 24-7.

Biểu dương những kết quả nổi bật các tổ, đội của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) nói riêng, lực lượng CA toàn TP nói chung đạt được trong tuần đầu ra quân, nhất là kết quả xử lý theo các chuyên đề, hành vi là nguyên nhân gây TNGT, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, đây là những tín hiệu vui, động lực để lực lượng CA, mà chủ lực là lực lượng CSGT quyết liệt phấn đấu, đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) cả 3 tiêu chí trong năm ATGT 2020. "Những ngày qua, Đà Nẵng diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng, nhất là tập trung cho những sự kiện đại hội Đảng, chuyến thăm và làm việc của các đoàn đại biểu cấp cao, khối lượng công việc của CA các địa phương, lực lượng CSGT rất nhiều. Song với sự chủ động, sắp xếp khoa học về mặt thời gian, các lực lượng làm công tác đảm bảo TTATGT đã làm tốt những đầu việc mà Giám đốc CATP đã giao trong kế hoạch cao điểm, chuyên đề đảm bảo TTATGT. Một số tổ đội, địa phương tổ chức ra quân rất khí thế, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi nổi lên như không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện; điều khiển xe lạng lách, đánh võng, có biểu hiện đua xe; vượt đèn đỏ, lấn làn, vi phạm nồng độ cồn… Tình hình TTATGT còn nhiều diễn biến phức tạp, tôi yêu cầu lực lượng CA các cấp, nhất là CSGT cần phát huy vai trò của người chỉ huy, đứng đầu, chủ động mọi phương án đảm bảo tốt nhất tình hình TTATGT tại các chốt, tuyến, địa bàn trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các hành vi, lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Cùng với đó, rà soát thời điểm, khung giờ diễn ra nhiều hành vi vi phạm để tổ chức lực lượng tham gia tuần tra lưu động, xử lý, tránh tình trạng người điều khiển phương tiện đối phó lực lượng trực chốt kiểm tra; phối hợp với các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp xóa những điểm đen về TNGT, ùn tắc giao thông", Đại tá Lê Quốc Dân lưu ý.

Trong thời gian một tuần ra quân, thực hiện đợt cao điểm, chuyên đề của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản 1.455 trường hợp, xử phạt 1.097 trường hợp, thu nộp kho bạc hơn 886 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 100 trường hợp.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228516_phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-chi-huy-dung-dau-chu-do.aspx