Phát huy vai trò của người cao tuổi

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi tỉnh không ngừng phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, nêu cao tinh thần 'Tuổi cao- gương sáng' trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Tập dưỡng sinh tại CLB Người cao tuổi Thúy Sơn (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Minh Quang

Thực tế tại cácđịa phương, người cao tuổi luôn là trụ cột của gia đình, dòng họ, là tấm gươngđể con cháu học tập, noi theo. Theo Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện NhoQuan, toàn huyện có 27 cơ sở Hội xã, thị trấn, 286 chi hội, 135 tổ hội với tổngsố trên 19 nghìn hội viên.

Để tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sốngkhỏe, sống có ích, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện hiêụquả các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn. Trong đó, công tác chămsóc người cao tuổi được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động như tổ chức lễmừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp đầu xuân, thực hiện đúng, đủ các chế độbảo trợ xã hội, BHYT, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi dịp lễ Tết và người caotuổi gặp khó khăn trong cuộc sống được Hội quan tâm.

Hàng năm, huyện thăm hỏi,tặng quà gần 100 người cao tuổi tiêu biểu và 2.800 lượt người cao tuổi rủi ro,ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh đó, người cao tuổi trên địa bàn huyện luôn tích cựctham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các hội nghị nhân dân,hội nghị tiếp xúc cử tri, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháuchấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội Người cao tuổi huyện là tích cực tham giaphát triển kinh tế, vận động nhân dân, con cháu tham gia đóng góp làm đườnggiao thông nông thôn, vệ sinh môi trường. Năm 2019, người cao tuổi huyện đãhiến 17.805 m2 đất làm đường; tham gia 5.206 ngày công; ủng hộ 263 triệu đồngxây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 246 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Hâùhết người cao tuổi trên địa bàn huyện đã khẳng định được vai trò, vị trí, sựnăng động, sáng tạo của người cao tuổi trong cộng đồng.

Bà Trần Thị ThuHạnh, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm,Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong tràothi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” trên cả 3 lĩnh vực xây dựng tổ chứcHội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi và 2 chươngtrình người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xâydựng phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Đặcbiệt là phong trào phát triển kinh tế gia đình đã đem lại hiệu quả đáng khíchlệ. Hết năm 2019, toàn tỉnh hiện có 2.460 người cao tuổi làm kinh tế giỏi,trong đó có 1.537 người cao tuổi làm chủ trang trại, các cơ sở sản xuất dịchvụ.

Thực hiện phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, xây dựng nôngthôn mới, đô thị văn minh, người cao tuổi trong tỉnh đã chủ động và gương mâũtuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa dântộc, gương mẫu, tích cực cùng con cháu tham gia các phong trào văn hóa, vănnghệ mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước. Trong phong trào xây dựng nôngthôn mới, đô thị văn minh, người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào củađịa phương phát động, vận động con cháu dồn điền, đổi thửa, thực hiện cánh đồngmẫu lớn, đóng góp ngày công, hiến đất, góp tiền cùng địa phương xây dựng nôngthôn mới, đô thị văn minh. Năm 2019, người cao tuổi toàn tỉnh đã hiến 37.028 m2đất; đóng góp 18.337 ngày công; ủng hộ 4,4 tỷ đồng; trồng 95.762 cây bóng mátvà cây ăn quả tại các địa phương.

Đặc biệt, mặc dùtuổi cao nhưng người cao tuổi luôn khẳng định được vị trí cao, nêu gương sángvề tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội,xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định an ninh-quốc phòng. Toàn tỉnh có7.032/121.802 hội viên người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoànthể. Năm 2019, người cao tuổi tham gia hòa giải 132 vụ bất hòa trong nội bộnhân dân và giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Đồng thời, người cao tuôỉtích cực vận động con cháu, nhân dân xây dựng khối đoàn kết, xây dựng cuộc sốngấm no tại khu dân cư. Luôn chủ động, sáng tạo trong công tác khuyến học, khuyếntài, xây dựng xã hội học tập. Có 80% người cao tuổi tham gia khuyến học, vậnđộng xây dựng quỹ khuyến học hàng tỷ đồng, qua đó đã tặng học bổng cho học sinhnghèo vượt khó học giỏi các cấp, với số tiền hàng tỷ đồng.

Tiến Minh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi-20200304081857924p3c24.htm