Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam

Sáng 28-8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021 đã hiệp thương, bầu cử 113 thành viên Ủy ban T.Ư, 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI. Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI.

Anh Đặng Hồng Anh, tân Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI (hàng đầu bên phải ảnh) tại lễ bàn giao nhiệm vụ trong khuôn khổ Đại hội.

Chủ trì phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Dự Đại hội, còn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân nói chung và doanh nhân trẻ nói riêng. Đội ngũ doanh nhân ngày nay là những người lính thời bình, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, xung kích trên mặt trận kinh tế, nhanh nhạy ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại... tạo ra sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, gây dựng uy tín đối với người tiêu dùng, giải quyết hiệu quả vấn đề việc làm.

Điểm lại những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đạt được thời gian qua, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, kết quả này có phần đóng góp không nhỏ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã bám sát tôn chỉ, vị thế của một trong những hiệp hội doanh nhân - doanh nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước để tích cực xây dựng, phát triển thế hệ doanh nhân mới; liên kết, đẩy mạnh tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai có hiệu quả những giải thưởng tôn vinh các thế hệ doanh nhân trẻ tài năng...

Nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ trong công cuộc phát triển đất nước và công tác hỗ trợ doanh nhân trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thời gian qua, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục bám sát phương châm nâng cao năng suất chất lượng, khuyến khích đổi mới sáng tạo; phát huy tốt vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trẻ trong phong trào khởi nghiệp quốc gia; tiếp tục kết nối, tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ; đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến; xây dựng uy tín, thương hiệu, tăng cường hợp tác, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; giữ vững ngọn cờ tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động tiến bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Phong đã trao Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ khóa V.

Đại hội đã hiệp thương, bầu cử 113 thành viên Ủy ban T.Ư, 11 Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI. Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC Group được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI.

Đại hội cũng đã thông qua khẩu hiệu của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021: "Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị"; xác định mục tiêu công tác Hội trong nhiệm kỳ mới là: "Tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ Doanh nhân trẻ Việt Nam, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội từ T.Ư đến các tỉnh, thành phố; hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực đối với hội viên; đồng hành và hỗ trợ Doanh nhân trẻ Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế; phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân trẻ Việt Nam, tiên phong đổi mới để phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước".

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37450702-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngu-doanh-nhan-tre-viet-nam.html