Phát huy vai trò của Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện

Tính đến hết tháng 10-2019, TP Cần Thơ đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) hơn 86,22% dân số; có 7.149 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, tăng 4.280 người so với cuối năm 2018… Đạt được kết quả này, có vai trò không nhỏ của các Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn trong việc trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia…

Nhân viên Bưu điện văn hóa xã ở phường Phước Thới (quận Ô Môn) đang tư vấn cho người dân về BHXH tự nguyện.

Với phương châm “đến từng nhà, gặp từng người” để mở rộng phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, các Đại lý thu đã góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân. Ông Phạm Hoàng Giang, Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, vừa được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Bằng cách giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, ông Giang đã khéo léo đưa những quy định pháp luật về BHYT, BHXH tự nguyện đến các hộ dân trên địa bàn. Ông Giang chia sẻ: “Tôi thường tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT. Còn về BHXH tự nguyện, tôi tuyên truyền về đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, thủ tục tham gia và mức hỗ trợ đóng của Nhà nước đối với từng đối tượng; chế độ và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện… Qua đó, giúp người dân hiểu những lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện”.

Tính đến ngày 6-10-2019, phường Tân Hưng có 8.860 người tham gia BHYT mới và tiếp tục tham gia khi hết giá trị thẻ BHYT trên tổng số 10.279 người trên địa bàn, đạt tỷ lệ bao phủ 86,23%, hoàn thành chỉ tiêu quận giao trong năm 2019. Ngoài ra, phường đã vận động 49 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt chỉ tiêu quận giao…

Chị Trần Thị Trúc Ly, Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, đã có cách làm hay trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Chị Ly chia sẻ: “Tôi thường vận động người thân của thầy, cô giáo trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện. Nhóm đối tượng này khá đông; hơn nữa, trình độ am hiểu, nhận thức pháp luật của họ khá cao. Từ đó, số đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tăng nhiều so với trước”...

Chị Võ Thị Luyến, Trưởng Bưu điện văn hóa xã, Đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, cũng có nhiều nỗ lực trong thực hiện tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Làm đại lý thu tại điểm Bưu điện văn hóa, chị Luyến có điều kiện gần gũi với người dân. Tận dụng lợi thế này, chị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Khi người dân đến giao dịch tại bưu điện, chị Luyến đều tranh thủ giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện. Những lúc rảnh rỗi, chị đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Chị Luyến chia sẻ: “Lúc đầu, nhiều người chưa quan tâm lắm vì cứ nghĩ loại hình bảo hiểm này cũng như các kiểu bảo hiểm nhân thọ khác. Nhưng khi nghe đây là chính sách an sinh xã hội, có sự hỗ trợ của Nhà nước, tham gia để về già hưởng lương hưu như những người đi làm có đóng BHXH, họ rất quan tâm. Từ đó, không ít người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện”...

Bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể, hiệu quả như trên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở TP Cần Thơ có nhiều đột phá, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phat-huy-vai-tro-cua-dai-ly-thu-bhyt-bhxh-tu-nguyen-a115221.html