Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển KT-XH

Ngày 8-3, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) TP tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND TP và Hội CCB TP, triển khai chương trình phối hợp năm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh và Đại tá Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch Hội CCB TP đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 8-3, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) TP tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND TP và Hội CCB TP, triển khai chương trình phối hợp năm 2019. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh và Đại tá Huỳnh Minh Chức - Chủ tịch Hội CCB TP đồng chủ trì Hội nghị.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND TP và Hội CCB TP đã đạt được những kết quả khả quan trong việc tuyên truyền, thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng an ninh (QPAN) trên địa bàn TP Đà Nẵng. UBND TP đã tạo điều kiện để Hội CCB TP tham gia vào các chương trình, dự án phát triển KT-XH, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đào tạo, dạy nghề hỗ trợ giải quyết việc làm cho hội viên (HV) và con em CCB ổn định cuộc sống...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những mặt hoạt động của Hội CCB TP trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp. Trong đó Hội CCB TP đã phối hợp tham gia tích cực công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an (CA) TP, Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy quân sự TP thực hiệu hiệu quả các chương trình, dự án phát triển KT-XH, QPAN, mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh hy vọng với những kết quả hoạt động đạt được qua 3 năm thực hiện Quy chế, Hội CCB TP sẽ hoạt động tốt hơn trong năm 2019 và khẳng định, UBND TP Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội CCB triển khai làm tốt nhiệm vụ của mình.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_203151_phat-huy-vai-tro-cua-cuu-chien-binh-trong-phat-trien-kt-xh.aspx