Phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo trong phong trào 'Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật'

Thực hiện phương châm 'Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội', trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình luôn có những việc làm cụ thể góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình giàu mạnh và bình yên, như: tham gia xây dựng phong trào 'Chùa tinh tiến về an ninh trật tự', thực hiện Thông tri số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng 'Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn'.

Tháng 9 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã banhành Chỉ thị số 10-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácquản lý, giáo dục thanh, thiếu niên”; UBND tỉnh đã có Chương trình hành động số124 để thực hiện, trong đó nội dung trọng tâm là: Thực hiện công tác quản lý,giáo dục thanh, thiếu niên hư, chậm tiến có nguy cơ vi phạm pháp luật; đẩy mạnhtuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, nhất là thanh, thiêúniên hư...

Đây là một chủ trương đúng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịpthời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên, nhất làtrong những năm gần đây tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc tai,tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng như: hành vi côn đồ bạo lực, tàng trữ,nghiện hút ma túy, trộm cướp, cố ý gây thương tích, vi phạm nhân phẩm, đạo đức,lối sống, ảnh hưởng xấu đến ANTT.

Sau khi được các cấp, các ngành tuyên truyền thực hiện Chỉthị số 10 về việc tăng cường quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơvi phạm pháp luật, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã quán triệtvà yêu cầu Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố và các tăng ni nhận thứcrõ vai trò của chức sắc Phật giáo trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ phậttử tham gia phong trào quản lý và giáo dục thanh, thiếu niên hư tại các khuphố, thôn, xóm; tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng khu phố,thôn xóm lành mạnh, văn hóa và an toàn.

Trong các dịp lễ lớn như: Đại lễ Phậtđản, Pháp hội Vu Lan..., các tăng ni đã chủ động lồng ghép các nội dung giảngpháp với nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho hàng vạn lượttín đồ, phật tử và nhân dân, nhất là việc chấp hành các quy định của pháp luật,nội quy, hương ước của làng, xã…, từ đó góp phần vào công tác phòng ngừa vàngăn chặn tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng“Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, không có thanh, thiếu niên hư, nghiện hút matúy, vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã phôíhợp với chùa Bái Đính tổ chức 3 khóa tu mùa hè với chủ đề “Về nguồn” và đã cóhơn 4.000 học sinh, sinh viên đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.Trong khóa tu, các giảng viên đã truyền đạt các chủ đề về giáo dục đạo đức, tựlập cuộc sống, hiếu nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó, tham quan thực tế, trảinghiệm kỹ năng cuộc sống và yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường xanh, sạch,đẹp. Ban Tổ chức khóa tu thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em sống thức tỉnh,không nghe các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tập trung đông người gây mất anninh trật tự.

Đồng thời đã mời Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dụckiến thức về pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho khóa sinh.Qua 3 khóa tu, Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, cảm tạ từ cácgia đình, thông qua khóa tu họ đã cảm nhận được sự thay đổi tích cực của con emmình; nhiều em khóa sinh trước đây rất ngỗ ngược, nghiện game, điện thoại, mạngxã hội, sống tự kỷ, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm nhưng khi nghe bài giảngcủa các quý thầy có nhiều cháu rơi nước mắt, đã nhận thức được trách nhiệm củamình với gia đình và xã hội, từ bỏ thói hư, tật xấu trước đây cả trong tưtưởng, cử chỉ và việc làm.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chùa tổ chức cáckhóa tu mùa hè, như: Khóa tu “Hiểu và thương” chùa Quan Âm; Khóa tu “Thay lơìmuốn nói” chùa Thiên Phúc, huyện Kim Sơn; Khóa tu “Ươm mầm tuổi trẻ” chùa Kiếnốc, “Gieo hạt yêu thương” chùa Ngã, huyện Yên Khánh; Khóa tu mùa hè chùa CổLoan, thành phố Ninh Bình; Khóa tu “Gieo mầm yêu thương” chùa Phương Nại, huyệnYên Mô; Khóa tu “Ươm mầm từ bi” chùa Quang Sơn, thành phố Tam Điệp đã thu húthàng nghìn khóa sinh là thanh, thiếu niên tham gia.

Tổ chức hoạt động và thuyếtgiảng Phật pháp cho hàng vạn học sinh các trường THPT, THCS đến tham quan,chiêm bái chùa Bái Đính. Chia sẻ Phật pháp với chủ đề “Sống có trách nhiệm” vơíhàng nghìn học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn... Những hoạt động trênđã góp phần hướng các em học sinh đến đạo đức hướng thiện của nhà Phật, tránhxa thói hư tật xấu và cạm bẫy dễ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Để xây dựng phong trào quản lý, giáo dục thanh, thiếu niênhư có nguy cơ vi phạm pháp luật trong phong trào “Chùa tinh tiến về an ninhtrật tự” gắn với tiếp tục thực hiện Thông tri số 23 về xây dựng “Tổ dân phố,thôn, xóm an toàn” thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tụcvận động các tăng ni, tín đồ Phật tử tổ chức các hoạt động tôn giáo tuân thủpháp luật.

Nêu cao tinh thần “Tâm sáng hướng thiện”; Tiếp tục duy trì các môhình đang phát huy được hiệu quả như các lớp giáo lý, khóa tu một ngày an lạc,khóa tu mùa hè...; không ngừng nghiên cứu đưa các nội dung sinh hoạt mới, thiếtthực nhằm thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia, góp phần nâng cao hiêuự́ng xã hội của phong trào.

Thượng tọa Thích Minh Quang
(Phó Ban Trị sự Giáohội Phật giáotỉnh Ninh Bình)

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/phat-huy-vai-tro-cua-chuc-sac-phat-giao-trong-phong-trao-quan-ly-giao-duc-thanh-thieu-nien-hu-co-nguy-co-vi-pham-phap-luat-2019050209021171p3c24.htm