Phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại nhân dân

Nhiệm kỳ 2019-2024, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Liên hiệp), các Hội hữu nghị thành viên làm tốt vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực và ổn định an sinh xã hội tỉnh nhà.

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức Đoàn cán bộ, y, bác sĩ Đồng Tháp khám, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo huyện Sa Đách, tỉnh PrâyVeng (Campuchia)

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức Đoàn cán bộ, y, bác sĩ Đồng Tháp khám, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo huyện Sa Đách, tỉnh PrâyVeng (Campuchia)

Trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, Liên hiệp đã phối hợp các đơn vị liên quan tiếp và làm việc với 97 đoàn, gần 2.447 khách quốc tế từ các nước: Campuchia, Lào, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Na Uy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Cuba... đến hợp tác, giao lưu hữu nghị. Qua các buổi làm việc, các đoàn quốc tế còn khảo sát thực hiện các chương trình, dự án viện trợ và tổ chức các hoạt động nhân đạo cho tỉnh trên các lĩnh vực: y tế, giáo dục, phòng, chống thiên tai, vệ sinh môi trường. Hằng năm, Liên hiệp phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức họp mặt cho kiều bào về quê thăm quê hương, vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng thời, tổ chức cho lãnh đạo tỉnh gặp gỡ kiều bào tiêu biểu các nước. Qua đó góp phần huy động nguồn lực của kiều bào cho các hoạt động an sinh xã hội địa phương.

Liên hiệp còn tích cực vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tính từ năm 2015 đến nay, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã viện trợ hơn 111 tỷ đồng thông qua gần 230 chương trình, dự án, phi dự án và hoạt động nhân đạo xã hội tại các địa phương trong tỉnh. Ngoài việc duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống, Liên hiệp đã chủ động mở rộng quan hệ đối tác với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ hay Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, kết hợp hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị để tranh thủ giới thiệu những thuận lợi, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vận động sự tài trợ của một số cá nhân, tổ chức.

Các Hội hữu nghị thành viên cũng triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu như Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành lập Đoàn đến khám, chữa bệnh miễn phí cho 6.700 lượt bệnh nhân nghèo tại các huyện thuộc tỉnh Prây Veng (Campuchia), tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; vận động quyên góp sách giáo khoa tiểu học hỗ trợ học sinh nghèo tỉnh Prây Veng (Campuchia); tổ chức thăm viếng, trao tặng quà cho các bệnh nhân nghèo Campuchia đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh; hỗ trợ nhiều lượt bà con Việt kiều gặp khó khăn sang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và TP.HCM.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TX.Hồng Ngự còn vận động nhân dân tham gia các “Tổ tự quản đường biên, cột mốc” giữ gìn biên giới quốc gia; thường xuyên phối hợp lực lượng chức năng và các đồn, trạm phía Campuchia tuyên truyền để người dân sống ở khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật 2 nước. Qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tuyến biên giới, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hữu nghị của nhân dân 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prây Veng (Campuchia).

Còn Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cũng thực hiện nhiều hoạt động củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 quốc gia. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội làm cầu nối đưa 10 Đoàn công tác của tỉnh sang thăm, giao lưu và hợp tác đầu tư với các địa phương của nước bạn. Hội còn tham mưu giúp lãnh đạo tỉnh xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với tỉnh Champasak, Salavan và thủ đô Viêng Chăn; giới thiệu Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp quan hệ đối tác với tỉnh Champasak, Salavan và tuyển sinh du học sinh Lào; tổ chức 3 buổi giao lưu, tuyên truyền quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào tại các huyện: Hồng Ngự, Lấp Vò, Cao Lãnh...

Với các hoạt động nổi bật, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Liên hiệp, các Hội Hữu nghị thành viên và nhiều cá nhân đã vinh dự nhận nhiều hình thức khen thưởng như: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Liên hiệp Trung ương, UBND tỉnh.

LÊ THANH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-cau-noi-trong-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-88577.aspx