Phát huy vai trò các Tổ nhân dân tự quản trong công tác vận động quần chúng

Đảng ủy xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh) quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của các Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Mô hình Tổ NDTQ đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên và khích lệ người dân tham gia thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ĐẢNG ỦY XÃ NHỊ MỸ

Một số thành viên Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Hòa Dân tham gia làm vệ sinh đường giao thông nông thôn

Một số thành viên Tổ nhân dân tự quản số 6, ấp Hòa Dân tham gia làm vệ sinh đường giao thông nông thôn

Nhiều năm qua, không trông chờ vào chính quyền địa phương, hơn 30 hộ dân trong Tổ NDTQ số 6, ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ đã hùn tiền, góp công để rải đá chống lầy đoạn đường trước nhà. Bà con còn cùng nhau đóng góp gia cố những điểm sạt lở. Theo bà Võ Thị Điệp - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 6, trong những buổi họp tổ, các thành viên thường động viên, nhắc nhở nhau giữ gìn an ninh trật tự, nỗ lực lao động phát triển kinh tế gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và quan tâm giáo dục con em... Những gia đình trong tổ duy trì sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, chí thú làm ăn, đóng góp làm giao thông nông thôn; có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, làm cỏ, trồng hoa kiểng quanh nhà, tạo cảnh quan sạch đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Bì - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hòa Dân cho biết: “27 Tổ NDTQ trong ấp Hòa Dân được củng cố, kiện toàn, đa số đều hoạt động hiệu quả. Đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như nhiều vấn đề khác của địa phương được thông tin, tuyên truyền kịp thời đến người dân thông qua những Tổ NDTQ”.

Hiện nay, xã Nhị Mỹ có 107 Tổ NDTQ ở 5/5 ấp với hơn 2.960 hộ thành viên. Bình quân mỗi tổ có từ 25 đến hơn 30 hộ, đa số các Tổ NDTQ đều duy trì họp lệ mỗi tháng một lần. Trong buổi sinh hoạt, ngoài việc cùng bàn bạc, giải quyết những vấn đề tại cộng đồng dân cư, trao đổi về việc sản xuất, kinh doanh, chuyện học tập của con em, thành viên trong tổ còn được thông tin nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung sinh hoạt hàng tháng phù hợp từng thời điểm, sát với nhu cầu và lợi ích của người dân nên bà con đồng thuận, tích cực tham dự sinh hoạt tổ. Từ đây, ý thức tự chủ, tự quản của các gia đình thể hiện rõ nét hơn.

Những Tổ NDTQ ở xã Nhị Mỹ thường xuyên vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia mô hình kinh tế hợp tác, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, công tác khuyến tài, khuyến học. Đặc biệt, thông qua việc tuyên truyền, vận động của Tổ NDTQ, người dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động như xây dựng gia đình văn hóa; bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ... Dù không được chọn là xã điểm của tỉnh và huyện trong xây dựng nông thôn mới nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến nay, Nhị Mỹ cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đã làm những thủ tục cần thiết để được công nhận xã nông thôn mới.

Theo Đảng ủy xã Nhị Mỹ, xác định Tổ NDTQ có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ NDTQ. Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò của mô hình Tổ NDTQ đối với công tác dân vận; rà soát, củng cố, kiện toàn các Tổ NDTQ, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và cách thức hoạt động của Tổ NDTQ theo hướng thiết thực, cụ thể, ngắn gọn, sát dân, sớm giải quyết những thắc mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình Tổ NDTQ...

NHỰT AN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-cac-to-nhan-dan-tu-quan-trong-cong-tac-van-dong-quan-chung-87970.aspx