Phát huy truyền thống tương thân, tương ái của công đoàn URENCO Hà Nội

Sáng 22/1, công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã trao quà, sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống cho người lao động và để kịp thời thăm hỏi, động viên trực tiếp đến cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đoàn khối Doanh nghiệp Hà Nội cùng với Ban lãnh đạo công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân lao động mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 .

Đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống lâu đời của tập thể CBCNV công ty Môi trường Đô thị Hà Nội trong nhiều năm qua.

Có 4 công nhân có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo được tặng quà trong đợt này gồm: Chị Chu Thị Thanh, công nhân thu gom rác chi nhánh Ba Đình, chị Thanh bị ung thư vú giai đoạn 3, vợ chồng có bé gái 10 tuổi bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh Nguyễn Xuân Thành, công nhân sửa chữa ô tô công ty cổ phần môi trường công nghiệp 9, anh bị ung thư thanh quản giai đoạn 3, vợ không có việc làm và đang nuôi 2 con nhỏ.

Ngoài ra còn có anh Nguyễn Xuân Hải, công nhân chi nhánh Hai Bà Trưng bị tai nạn lao động khi đang làm việc, chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Minh Quân, nhân viên phòng KH CN Nam Sơn bị suy thận mãn thường xuyên vào viện lọc máu chạy thận.

Trước những hoàn cảnh khó khăn đó, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã vận động ủng hộ, chung tay quyên góp từ ngày 20/12/2018 đến 10/1/2019 với số tiền trên 136 triệu đồng. Với số tiền ủng hộ, quyên góp trên, công đoàn công ty đã tặng sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 30.000.000 đồng cho 4 công nhân nói trên.

Sáng 22/01, công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội trao quà, sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng đến tay các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, trong dịp này công đoàn công ty cũng hỗ trợ 5.000.000 đồng/ công nhân cho các anh chị bị bệnh nặng. Đó là chị Trịnh Kim Sáu, công nhân CN Ba Đình; Anh Dương Tuấn Anh, công nhân CN Đống Đa; Anh Lê Tiến Bảy, nhân viên phòng Điều hành sản xuất CN Ba Đình.

Thay mặt các gia đình, Chị Chu Thị Thanh, công nhân thu gom rác chi nhánh Ba Đình, đã gửi lời cảm ơn Đảng ủy Khối, Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội và Công đoàn công ty đã động viên, chia sẻ với những người công nhân có hoàn cảnh như chúng tôi. Chị Thanh hứa sẽ cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể, góp 1 phần nhỏ bé làm cho thủ đô thêm "Xanh, Sạch, Đẹp".

HP

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/phat-huy-truyen-thong-tuong-than-tuong-ai-cua-cong-doan-urenco-ha-noi-86338.html