Phát huy truyền thống 'Trung dũng kiên cường', thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa to lớn của Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong tình hình mới, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị (TCCT) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT, với phương châm: 'Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung đột phá khắc phục các khâu yếu, mặt yếu'.

Hội đồng TĐKT các cấp luôn được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 5 tập trung vào mục tiêu: Giữ vững trận địa tư tưởng, coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội, quân khu; nội dung hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

 Bộ đội Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) huấn luyện bắn súng AK bài 1. Ảnh: VĂN CHUNG

Bộ đội Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2) huấn luyện bắn súng AK bài 1. Ảnh: VĂN CHUNG

Từ các nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Phong trào TĐQT của LLVT quân khu không chỉ thấm sâu trong các nhiệm vụ, các lĩnh vực hoạt động, mà còn phát triển sôi nổi ở các tổ chức quần chúng, như các phong trào: “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 5 xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Xanh, sạch, đẹp-an toàn vệ sinh lao động”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ Quân khu 5 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; xung kích đi đầu trong giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần tôn vinh hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, Phong trào TĐQT góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT quân khu. Quán triệt Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 269 của Đảng ủy Quân khu 5, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ. Với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay”, các cơ quan, đơn vị tập trung thi đua đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vũ khí trang bị, nghệ thuật quân sự và cách đánh truyền thống của ta.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 575 tham gia diễn tập. Ảnh: HỒNG THỌ

Nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”... với các khẩu hiệu hành động “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”... đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ. Kết quả huấn luyện, giáo dục-đào tạo các đối tượng hằng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Các đoàn kinh tế-quốc phòng phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai hiệu quả các dự án, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trên địa bàn biên giới.

Phong trào TĐQT của ngành hậu cần quân khu được triển khai đồng bộ, góp phần động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ; với các phong trào thi đua, như: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”... Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh, không ngừng nâng cao đời sống cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông tham gia diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: KIỀU BÌNH

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Vũ khí đạn dược là tài sản của nhân dân”, với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, như: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”... với phương châm “Quản lý tốt người để giữ trang bị, quản lý tốt trang bị để giữ người” đã động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, bảo đảm kịp thời đầy đủ VKTBKT cho nhiệm vụ; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, nhiều đề tài, sáng kiến có hiệu quả thiết thực.

Phát huy truyền thống “Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí”, Phong trào thi đua “LLVT quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Bằng những việc làm thiết thực, Phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu tham gia hỗ trợ hàng trăm huyện, thôn, xã xây dựng nông thôn mới và giúp hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu thực hiện tốt chế độ chính sách đối với liệt sĩ, thương, bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng và bàn giao hàng trăm nhà tình nghĩa; quy tập hàng nghìn mộ liệt sĩ; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.

Bộ đội Lữ đoàn Thông tin 575 tham gia diễn tập. Ảnh: HỒNG THỌ

Tổng kết Phong trào TĐQT, 5 năm qua, LLVT Quân khu 5 có 10 lượt tập thể vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; 55 lượt tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua; 96 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 925 tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 92 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân...

Trong giai đoạn mới, LLVT Quân khu 5 tập trung hướng mục tiêu thi đua vào xây dựng LLVT quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ; gắn triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, xây dựng, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc...

Trung tướng NGUYỄN LONG CÁNG

Tư lệnh Quân khu 5

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-trung-dung-kien-cuong-thi-dua-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-597476