Phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong xây dựng đất nước

Chiều 11/6, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), giao lưu các điển hình tiên tiến trong 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2017.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thừa Ủy quyền trao tặng và truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 40 tập thể và cá nhân.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sau 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Tỉnh đã vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tạo bước chuyển cơ bản từ một tỉnh khó khăn vươn lên thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung và cả nước.

Trong cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chỉ còn 12%, giá sản xuất công nghiệp đạt gần 90.000 tỷ đồng, tăng hơn 160 lần so với năm 1996. Tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng, tương đương với 2.400 USD, vượt mức bình quân cả nước.

Từ một tỉnh phải nhận trợ cấp hơn 70% ngân sách từ Trung ương đến nay ngân sách của tỉnh đạt trên 20.000 tỷ đồng, gấp gần 160 lần so với ngày đầu chia tách tỉnh, trở thành một trong 16 tỉnh, thành phố có đóng góp ngân sách về Trung ương.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ dẫn đầu thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể, cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

* Ngày 11/6, tỉnh Phú Thọ long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng của Nhà nước cho các tập thể, cá nhân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2017.

Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều ngành nghề, tầng lớp nhân dân. Hiệu quả của các phong trào thi đua đã thực sự bao trùm toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khơi dậy tiềm năng, sáng tạo của mọi chủ thể, thu được nhiều kết quả thiết thực.

Trong năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,75% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô giáo dục được mở rộng, công tác xã hội hóa giáo dục được coi trọng; công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình chuyển biến tích cực; chất lượng khám chữa bệnh dần được nâng cao.

Công tác văn hóa thể thao, du lịch, báo chí có nhiều tiến bộ. Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo, chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính được cải thiện; phong trào “Chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được kết quả tích cực…

Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Phú Thọ - đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Xước Hiện - nguyên Tiểu đội trưởng, Đại đội 3, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3; Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba, cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ cho 187 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2013 - 2017.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh - Trung Kiên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/phat-huy-truyen-thong-thi-dua-yeu-nuoc-trong-xay-dung-dat-nuoc-20180611222202028.htm